Trang
Defense-Aerospace
(Pháp) đưa tin, ngày 5.2 Hải quân Mỹ tuyên bố có kế hoạch triển khai tàu
vận tải đổ bộ cỡ lớn USS Green Bay (LPD-20) và có khả năng tăng cường
thêm tàu quét mìn lớp Avenger USS Pioneer (MCM-9) và tàu Chief (MCM-14)
tới căn cứ Hải quân Sasebo Nhật Bản, để tham gia vào lực lượng hải quân
triển khai tiền phương của Hải quân Mỹ (FDNF).
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-08/1434368414-6dbtau-san-bay.jpg)
Tàu đổ bộ USS Green Bay.
USS Green Bay (LPD-20) là một trong số
những chiếc thuộc lớp tàu San Antonio hiện đại, có lượng giãn nước
25.000 tấn, dài đến 208m. Nó có thể chở 700-800 lính thủy đánh bộ, 2 tàu
đổ bộ thường hoặc một tàu đổ bộ đệm khí, 4 trực thăng CH-46 hoặc 2
MV-22 Osprey.
Thông qua các tàu xuồng đổ bộ và máy
bay vận tải MV-22 Osprey để vận chuyển binh sỹ và trang thiết bị, có
triển vọng trở thành lực lượng chính của nhóm tác chiến đổ bộ và nhóm
tấn công viễn chinh.
Avenger là lớp tàu quét mìn viễn dương
đặc biệt, có khả năng quét mìn, săn ngầm, có thể phát hiện, nhận biết
và đánh chặn các loại thủy lội chìm dưới đấy biển, là tàu tác chiến thủy
lôi chủ lực của quân đội Mỹ.
Việc triển khai tàu quét mìn USS
Pioneer (MCM 9) và tàu Chief (MCM-14) sẽ nâng cao đáng kể khả năng của
lực lượng hải quân triển khai tiền phương của Hải quân Mỹ.
Kiến Thức (Theo Kiến Thức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.