Mỹ gây áp lực ép các đồng minh siết thòng lọng vào cổ Iran

Phương Đăng Thứ tư, ngày 27/06/2018 13:55 PM (GMT+7)
Chính quyền Donald Trump đang ra sức ép các đồng minh phải chấm dứt việc nhập khẩu dầu mỏ của Iran trước hạn chót ngày 4.11 mà không cho phép bất cứ ngoại lệ nào.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump rõ ràng muốn xử rắn với Iran

Thepo SCMP, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên tiết lộ, Mỹ muốn tất cả các nước sẽ ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran từ ngày 4.11 tới, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Bước đi này cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi chính sách cứng rắn hơn nhằm vào Iran khi Mỹ tìm cách cô lập kinh tế, chính trị đối với nước này.

Ý định hạn chế xuất khẩu dầu của Iran diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - động thái vấp phải sự chỉ trích của đồng minh ở cả châu Âu và châu Á, đồng thời dọa tái trừng phạt Tehran.

Các nhà nhập khẩu dầu thô của Iran trước đó kỳ vọng Mỹ sẽ kéo dài thời gian để các nước giảm dần lượng dầu nhập khẩu bằng việc công bố tạm ngừng các lệnh cấm vận nhằm vào những nước có nỗ lực giảm tiêu thụ dầu mỏ của Iran.

Theo quan chức Mỹ, Washington đang lên kế hoạch đàm phán với các chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc vốn là khách hàng nhập khẩu dầu mỏ của Iran về việc tìm kiếm các nguồn cung cấp khác. Vị quan chức Mỹ cho biết một phần quan trọng của các cuộc thảo luận là đảm bảo rằng các quốc gia trên sẽ không "gặp phải ảnh hưởng bất lợi" khi cắt giảm nhập khẩu dầu mỏ của Iran.

Iran là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới với giá trị xuất khẩu đạt hàng tỷ USD mỗi năm.

Nước này xuất khẩu khoảng 2,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 5, với châu Á mua khoảng 2/3 tổng số dầu này và châu Âu mua phần còn lại, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem