Mỹ giúp Đài Loan chế tạo tàu ngầm diesel-điện

Thứ ba, ngày 15/04/2014 20:34 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) Yen Ming khẳng định Mỹ đã đồng ý sẽ giúp Đài Bắc chế tạo tàu ngầm chạy bằng diesel-điện tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội.
Bình luận 0
Trả lời câu hỏi của Ủy ban rằng, liệu chính sách để chế tạo tàu ngầm nội địa đã hoàn thiện hay chưa, Bộ trưởng Yen nhấn mạnh, Đài Loan đã lập kế hoạch tự chế tạo tàu ngầm sau khi nỗ lực mua tàu ngầm Mỹ trong suốt 13 năm bất thành.

Đồng thời Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cũng khẳng định, họ đã bắt tay vào việc chuẩn bị chế tạo những tàu ngầm nội địa đầu tiên và rằng, cơ hội thành công của dự án tăng cao nhờ sự hỗ trợ của Mỹ bằng cách chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp tham giao vào quá trình sản xuất.
tàu ngầm diesel-điện  HNLMS Walru của Hải quân Hoàng gia Hà Lan.
Tàu ngầm diesel-điện HNLMS Walru của Hải quân Hoàng gia Hà Lan.

Trong một tuyên bố chỉ vài ngày trước phiên điều trần nói trên, nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu tuyên bố, Đài Loan (Trung Quốc) cần tàu ngầm diesel-điện để tăng cường khả năng quốc phòng của vùng lãnh thổ.

“Có sự đồng thuận rằng chúng ta nên tìm kiếm công nghệ nước ngoài để giúp chúng ta chế tạo tàu ngầm của riêng mình”, ông Mã Anh Cửu phát biểu tại một diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) có trụ sở ở Washington ngày 9.4.

Ngoài ra, cũng tại phiên điều trần, ông Yen cũng khẳng định, Đại Loan đã quyết định chỉ mua 2 khinh hạm Mỹ so với kế hoạch ban đầu là 4 tàu do hạn chế về ngân sách và một số yếu tố khác.

Trước đó, Hạ viện Mỹ ngày 7.4 đã thông qua việc bán 4 khinh hạm tên lửa dẫn đường lớp Oliver Hazard Perry cho Đài Loan.
Phương Đăng (theo WTC) (Phương Đăng (theo WTC))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem