Mỹ hợp pháp hóa bẻ khóa điện thoại

Thứ tư, ngày 28/07/2010 16:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cùng với điều luật mới cho phép bẻ khóa điện thoại, nhiều điều luật mới liên quan tới vấn đề bản quyền ở Mỹ cũng được thay đổi.
Bình luận 0
img
Giờ đây, bẻ khóa iPhone là hành vi hợp pháp ở Mỹ. Ảnh: EPA

Những chủ sở hữu của iPhone hay những chiếc điện thoại thông minh khác đang tiến gần tới khả năng có thể hoàn toàn kiểm soát thiết bị của mình, không phụ thuộc vào nhà mạng nhờ điều luật mới được thông qua ở Mỹ, cho phép bẻ khóa.

Có hai khái niệm cần hiểu về bẻ khóa. Thứ nhất là jailbreaking là việc can thiệp smartphone, khiến chúng có thể chạy phần mềm không phải của nhà sản xuất cung cấp. Và Unlocking là khái niệm can thiệp smartphone giúp máy có thể sử dụng nhiều mạng khác nhau không bị gò buộc với một nhà mạng.

Điều luận Quyền tác giả Thiên niên kỷ số (DMCA – Digital Millennium Copyright Act) được xem là nghiêm khắc và cố hữu bấy lâu ở Mỹ, nay đã thay đổi, mặc dù có nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là Apple, hãng cho rằng việc này sẽ tạo cơ hội cho những hacker và máy dễ nhiễm vi-rút.

Những smartphone đã được bẻ khóa ở Mỹ chủ yếu dùng mạng T-Mobile hoặc một số nhà mạng nước ngoài khác, và có thể chạy những phần mềm mà Apple không bán, đối với iPhone như ứng dụng chặn quảng cáo trên trình duyệt Apple Safari, hay những chương trình thay đổi giao diện tới hệ thống SMS của iPhone, rồi cách thức sắp xếp các biểu tượng.

Apple đã phản đối mạnh mẽ với lý do rằng việc bẻ khóa chẳng qua chỉ là một dạng copy. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng không đồng tình với ý kiến này của Apple và khẳng định việc bẻ khóa đơn thuần chỉ cải thiện khả năng hoạt động bên trong của thiết bị và vẫn được quản lý một cách công bằng dưới pháp luật.

Cùng với điều luật mới cho phép bẻ khóa điện thoại, nhiều điều luật mới liên quan tới vấn đề bản quyền ở Mỹ cũng được thay đổi.

Theo đó, các nhà nghiên cứu, sinh viên và các nhà làm phim tài liệu, không với mục đích thương mại được phép sao chép dữ liệu trên các DVD để phục vụ công tác học tập, không vì mục đích lợi nhuận. Ngoài ra, điều luật mới cũng cho phép sự can thiệp của các thiết bị đọc sách điện tử, cho phép sử dụng tính năng chuyển đổi chữ thành tiếng để đọc truyện.

Theo Yahoo News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem