Mỹ lắp thêm siêu vũ khí này cho tàu khu trục để chống Nga, Trung Quốc

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 31/05/2019 19:00 PM (GMT+7)
Hải quân Mỹ sắp trang bị thêm các vũ khí laser chống tên lửa cho các tàu khu trục để ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc. 
Bình luận 0

img

Cụ thể, theo Daily Star, vũ khí laser năng lượng cao và súng bắn tia laser không gây chết người sẽ được trang bị thêm cho hạm đội tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Các tàu sẽ được cài đặt Solid State Laser, được gọi là SSL-TM vốn có khả năng phóng ra một tia laser 150kw.  

Hệ thống laser năng lượng cao tích hợp thiết bị làm lóa mắt và thiết bị giám sát được gọi là HELIOS cùng với vũ khí laser có công suất 60 kw sẽ được trang bị trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke vào năm 2021.

Theo The Honolulu Star-Advertiser, tất cả những vũ khí trên sẽ đóng vai trò ngăn chặn các tên lửa hành trình tiềm năng của Nga và Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem