Mỹ lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề Biển Đông

Thứ hai, ngày 06/08/2012 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cùng lúc với việc Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cáo buộc Trung Quốc leo thang gây căng thẳng ở Biển Đông, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua Nghị quyết Express 524 về vấn đề này...
Bình luận 0

Những phản ứng mạnh mẽ này của Mỹ đã làm Bắc Kinh khó chịu, nhưng lại cho thế giới thấy được quan điểm rõ ràng về lẽ phải.

Ngày 3.8 (theo giờ Mỹ), Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc thành lập bộ máy chính quyền và triển khai quân đồn trú thuộc cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm của Việt Nam. Washington cho biết lo ngại sự gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến ở đây.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết cần có một cuộc đối thoại trực tiếp về pháp lý đối với vấn đề Biển Đông.

Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn: “Việc Trung Quốc nâng cấp bộ máy quản lý và lập đơn vị quân đội đồn trú tại Tam Sa là những hành động đối nghịch với những nỗ lực ngoại giao chung của các nước nhằm giải quyết những bất đồng và càng làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực. Mỹ kêu gọi tất cả các bên có những bước đi nhằm giảm căng thẳng”.

Ngoài ra, Mỹ cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện những biện pháp cần thiết để hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, đồng thời khẳng định ủng hộ Nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông của ASEAN.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo chung ở Washington ngày 3.8 với người đồng cấp Nhật Bản Satoshi Morimoto, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã bày tỏ lo ngại về những căng thẳng gia tăng tại các vùng nước tranh chấp ở Biển Đông. Ông Panetta nêu rõ:

“Điều cuối cùng mà chúng tôi mong muốn là có một cuộc đối thoại trực tiếp về mặt pháp lý trong vấn đề Biển Đông. Vấn đề này cần được giải quyết một cách hòa bình, và các vấn đề pháp lý cần được giải quyết theo một bộ quy tắc ứng xử. Mỹ sẽ làm bất kể điều gì có thể cùng với Nhật Bản và các nước khác để đảm bảo rằng đó là cách tiếp cận mà chúng tôi sẽ áp dụng”.

Giáo sư Thời Ân Hồng - một chuyên gia về quan hệ Trung-Mỹ thuộc Đại học Nhân dân (Trung Quốc) cho rằng, những cáo buộc mới nhất của Mỹ nhằm vào Trung Quốc cho thấy Washington đang quan tâm sát sao hơn đến những động thái quốc phòng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Giáo sư Thời Ân Hồng nhận định: “Việc Mỹ đưa ra hai thông điệp có nội dung tương tự nhau như vậy là điều không bình thường”.

Ngày 4.8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, Bắc Kinh bày tỏ "sự bất bình mạnh mẽ và phản đối" thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ về Biển Đông.

Ngày 5.8, báo chí Trung Quốc cũng đưa tin, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Côn Sinh đã khẩn cấp triệu kiến Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc Vương Hiểu Mân để giao thiệp về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ xung quanh vấn đề Biển Đông. Đại biện lâm thời Mỹ Vương Hiểu Mân tỏ ý tôn trọng sự giao thiệp của Trung Quốc và sẽ báo cáo kết quả về Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem