Mỹ muốn “đóng băng” mọi hành động "quá khích" của Trung Quốc ở Biển Đông

Đức Hoàng Thứ ba, ngày 12/08/2014 09:10 AM (GMT+7)
Mỹ sẽ giám sát các hoạt động tại Biển Đông để xem “các biện pháp làm giảm căng thẳng” có được thực thi hay không - một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố như vậy ngày 11.8, một ngày sau khi hội nghị các Bộ trưởng ASEAN (AMM- 47) tại Myanmar kết thúc. 
Bình luận 0

Theo Reuters, những bình luận trên của quan chức Mỹ giấu tên được đưa ra vào thời điểm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đặt chân tới Sydney của Australia và cùng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tham dự một cuộc họp với các quan chức Australia để thảo luận về tăng cường quan hệ quốc phòng cũng như hợp tác an ninh mạng.

Quan chức này cho biết, đồng minh thân cận của Mỹ là Australia đã ủng hộ một đề xuất của Washington tại hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Myanmar cuối tuần qua, theo đó kêu gọi tự nguyện ngừng những hành động khiêu khích trên Biển Đông. Đề xuất này nhận được phản ứng từ Trung Quốc khi cho rằng Washington đã kìm hãm những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Bỏ qua những phản ứng thiếu thân thiện của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kiên quyết kêu gọi “đóng băng” mọi hành động gây phức tạp ở Biển Đông. Đối với Ngoại trưởng Mỹ, đề nghị này không có gì mới, mà nguyên tắc đã từng được Trung Quốc và ASEAN đồng ý cách đây hơn 10 năm trong bản Tuyên bố về các ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, do đó không hề gây tổn hại cho lợi ích của các nước. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho rằng ngôn từ được sử dụng trong thông cáo chung của AMM-47 về vấn đề Biển Đông là vừa đủ và rằng các bên “tìm cách đặt lên bàn điều mà mọi người có thể chấp nhận”.

Ông Kerry cho biết: “Một số nước đã quyết định đó là những gì họ sẽ làm. Đây là một tiến trình tự nguyện mà chúng tôi xem là một loạt các bước dự kiến mang tính tự nguyện... Song cùng lúc đó, tôi cho rằng có một cách để đạt được một số tiến bộ và tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một số tiến bộ liên quan đến vấn đề Biển Đông, dựa trên những gì chúng tôi đã trao đổi”. Ông John Kerry cũng bày tỏ sự lạc quan, tình hình ở Biển Đông có thể sẽ có tiến triển tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem