Mỹ 'nổi đóa' chỉ trích Tổng thống Putin vì đe dọa chiến tranh hạt nhân

Minh Nhật (theo Kyivpost) Thứ sáu, ngày 01/03/2024 16:52 PM (GMT+7)
Mỹ thẳng thừng lên án những cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về nguy cơ chiến tranh hạt nhân là "vô trách nhiệm".
Bình luận 0
Mỹ 'nổi đóa' chỉ trích Tổng thống Putin vì đe dọa chiến tranh hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh IT

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller tuyên bố với các phóng viên hôm 29/2: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời phát biểu vô trách nhiệm từ Tổng thống Vladimir Putin. Đây không phải là cách mà lãnh đạo của một quốc gia có vũ khí hạt nhân nên phát biểu”.

“Trước đây, chúng tôi đã liên lạc riêng tư và trực tiếp với Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông Miller nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Putin, trong bài phát biểu trước đó cùng ngày đã cảnh báo phương Tây về “những hậu quả bi thảm” đối với bất kỳ quốc gia nào đưa quân vào Ukraine để giúp nước này chống lại Nga.

Ông Putin tuyên bố: “Mọi thứ phương Tây nghĩ ra đều tạo ra mối đe dọa thực sự về một cuộc xung đột sử dụng vũ khí hạt nhân và từ đó hủy diệt nền văn minh”.

Cảnh báo của ông Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, lãnh đạo các nước phương Tây đã "thảo luận cởi mở, thẳng thắn" về tình hình xung đột Ukraine tại một cuộc họp khẩn ở Paris và "không loại trừ khả năng triển khai binh lính phương Tây tới Ukraine".

Sau tuyên bố của ông Macron, Mỹ, Anh, Đức và hầu hết các thành viên NATO chủ chốt khác đã nhanh chóng phủ nhận ý định can dự vào cuộc chiến ở Ukraine. 

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson thông báo, Washington không có bất cứ kế hoạch nào về việc gửi binh sĩ đến Ukraine tham chiến trong cuộc xung đột với Nga và điều đó đã được Tổng thống đương nhiệm Joe Biden nhiều lần khẳng định. Theo bà Watson, Nhà Trắng duy trì quan điểm ủng hộ Ukraine và đang kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ an ninh trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine đang bị đình trệ, trong đó đảm bảo binh sĩ của Kiev có vũ khí cần thiết để phòng thủ.

Bản thân người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng tái khẳng định, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không triển khai binh sĩ đến Ukraine vì bất cứ lí do nào.

Tương tự Mỹ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng tuyên bố, "sẽ không có chuyện các nước châu Âu hoặc quốc gia thành viên NATO đưa binh sĩ đến lãnh thổ Ukraine". Trong khi đó, tại London, Thư ký báo chí của Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh, Anh không có kế hoạch đưa lực lượng quy mô lớn tới Ukraine dù thừa nhận nước này đã duy trì số lượng nhỏ quân nhân tại quốc gia Đông Âu để hỗ trợ Kiev huấn luyện binh sĩ.

Ở cấp độ liên minh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO đang cung cấp những hỗ trợ chưa từng có cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhưng "không có kế hoạch đưa lực lượng chiến đấu đến Ukraine". Nhìn chung, trong NATO, ngoài Pháp, chưa có thành viên nào đề cập đến hoặc ủng hộ việc sẵn sàng triển khai quân đến Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem