Mỹ "nổi đóa" tố lính đánh thuê Nga gây rối loạn Libya

Minh Nhật Thứ ba, ngày 24/12/2019 11:35 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lo ngại về hoạt động của nhà thầu quân sự tư nhân Nga, Tập đoàn Wagner, tại Libya, theo hãng tin Anadolu.
Bình luận 0

img

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lính đánh thuê liên kết với Nga đang làm căng thẳng leo thang trong khu vực, khi hỗ trợ cho quân đội của Tướng Khalifa Haftar, người đang cố gắng chiếm thủ đô Tripoli.

Đáng lưu ý là số lượng thương vong dân sự ở Libya đang gia tăng. Các công trình dân sự, bao gồm cả bệnh viện và sân bay đang bị hư hại ngày càng nặng nề.

Đồng thời, Washington cáo buộc, lính đánh thuê Nga đang sử dụng máy bay không người lái và máy bay cho mục đích chiến đấu.

Về phần mình, Mỹ bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ ở Tripoli, vốn đang chiến đấu chống lại quân đội của Tướng Haftar.

"Sự hiện diện của lính đánh thuê Nga trong khu vực làm leo thang căng thẳng. Do sự gia tăng số lượng lính đánh thuê từ nhà thầu quân sự tư nhân Wagner, bức tranh tổng thể về cuộc xung đột đang thay đổi, căng thẳng đang gia tăng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem