Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Các lực lượng Nga ngày càng sử dụng chiến thuật bao vây để buộc quân Ukraine phải rút lui. Họ vượt qua những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraina để bao vây các vị trí của Ukraina trước khi thắt chặt thòng lọng", ấn phẩm cho biết.
Bài báo lưu ý rằng Ugledar đã mất sau khi rơi vào thế gọng kìm, điều đó đã buộc quân đội Ukraine vẫn còn trong thành phố phải nhanh chóng rút lui trong khi quân đội Nga tấn công từ ba hướng.
"Các cuộc không kích của Nga trong tháng qua phần lớn được thực hiện bằng máy bay không người lái, các chuyên gia quân sự cho rằng đây là chiến lược nhằm thăm dò và làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine trước khi tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng nhiều tên lửa hơn", tờ New York Times cho biết thêm.
Bài báo lưu ý rằng các cuộc tấn công bằng sóng máy bay không người lái có hai lợi thế chính đối với Nga. Đầu tiên, Ukraine buộc phải sử dụng một phần kho tên lửa của mình để đánh chặn máy bay không người lái. Thứ hai, điều đó tiết lộ vị trí của hệ thống phòng không Ukraine, giúp Nga dễ dàng lên kế hoạch cho các cuộc tấn công trong tương lai.
Đáp trả các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự, quân đội Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các vị trí có nhân sự, trang thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine và lính đánh thuê, cũng như vào cơ sở hạ tầng bao gồm cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, cơ quan quản lý quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.