Mỹ phê duyệt kế hoạch tấn công các mục tiêu của Iran

V.N Thứ sáu, ngày 02/02/2024 15:38 PM (GMT+7)
Mỹ đã cảnh báo các cuộc tấn công trả đũa vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng sẽ được thực hiện theo nhiều cấp độ và kéo dài nhiều ngày
Bình luận 0
Mỹ phê duyệt kế hoạch tấn công các mục tiêu của Iran- Ảnh 1.

Hình ảnh chụp căn cứ Tower 22 từ vệ tinh. Ảnh: Al Jazeera.

Đài truyền hình CBS News của Mỹ hôm thứ Năm 1/2 đưa tin rằng Nhà Trắng đã chấp thuận việc nhắm mục tiêu vào nhân viên và cơ sở của Iran bên trong hai nước Iraq và Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 30/1 tại căn cứ Tower 22 gần biên giới giữa Syria và Jordan.

Đài này không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào nhưng trích lời các quan chức Mỹ giấu tên rằng thời tiết sẽ là yếu tố chính quyết định thời điểm diễn ra các cuộc tấn công vì Washington cố tình muốn có tầm nhìn tốt hơn để tránh nhắm mục tiêu vào dân thường.

Nhóm vũ trang có tên là Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vào căn cứ Mỹ.  Đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến ở Gaza.

Các nhóm được cho là liên kết với Iran đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria trong những năm gần đây, nhưng các cuộc tấn công của họ chỉ tăng cường kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza và sự ủng hộ không ngừng của Mỹ dành cho cuộc chiến này bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế.

Nhóm Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq là thành viên của "trục kháng chiến" mà Mỹ và Israel cho là được Tehran hậu thuẫn trên toàn khu vực, nhưng Iran khẳng định rằng các thành viên của trục quyết định và hành động độc lập.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ có phản ứng nhưng vẫn chưa có quyết định dù đã 5 ngày sau vụ tấn công. Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công của họ có thể diễn ra trong vài ngày, nhằm vào nhiều mục tiêu và "duy trì theo thời gian".

Cả Iran và Mỹ đều cho biết họ muốn tránh leo thang hậu quả quân sự do cuộc chiến của Israel, vốn đã lan rộng, bao gồm cả cuộc giao tranh ở biên giới giữa Israel với lực lượng Hezbollah của Lebanon và các cuộc tấn công của Houthi của Yemen nhằm vào tàu bè ở Biển Đỏ cũng như các tàu của Mỹ và Anh.

Nhưng Hossein Salami, tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã cảnh báo rằng Tehran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ.

Các báo cáo cũng cho rằng Tehran và Washington đã trao đổi tin nhắn kể từ cuộc tấn công biên giới Syria-Jordan, trong đó Iran cảnh báo nghiêm túc về bất kỳ cuộc tấn công nào trên lãnh thổ của mình.

Các quan chức Đảng Cộng hòa diều hâu ở Mỹ đã kêu gọi tấn công trực tiếp vào Iran, điều có khả năng mở rộng quy mô của cuộc chiến. Vào tháng 1 năm 2020, sau khi Mỹ ám sát tướng hàng đầu của Iran Qassem Soleimani ở Iraq, Iran đã phóng tên lửa vào một căn cứ của Mỹ ở Iraq khiến hàng chục binh sĩ bị thương nhưng không giết chết ai.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq hôm 31/1 cho biết họ sẽ "đình chỉ" các hoạt động quân sự chống lại lực lượng Hoa Kỳ để tránh gây thêm bối rối cho chính phủ Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ theo dõi hành động hơn là lời nói.

Ông Biden dự kiến sẽ có mặt tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware vào thứ Sáu để giám sát việc chuyển giao hài cốt của ba người lính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem