Mỹ phủ nhận “bật đèn xanh” cho Thổ Nhĩ Kỳ tung hoành ở Syria

Tiểu Đào (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 19/12/2018 15:15 PM (GMT+7)
Vào hôm thứ Hai (17.12) vừa rồi, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã “phản hồi tích cực” với kế hoạch mở một chiến dịch tiến công ở phần đông Sông Euphrates (Syria) của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bình luận 0

img

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.

Vào hôm qua (18.12), Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phủ nhận thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định Washington chỉ tập trung vào việc cải cách chính phủ Syria cũng như “quá trình quốc tế giúp người dân Syria có cơ hội được sống” yên ổn. Trong khi đó, theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định động thái quân sự đơn phương ở miền đông bắc Syria là không thể chấp nhận được.

Được biết, vào tuần trước, Tổng thống Erdogan tuyên bố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mở một chiến dịch tiến công nhằm vào dân quân người Kurd ở khu vực bờ đông Sông Euphrates. Lý do mà Ankara đưa ra là sự hiện diện của các tay súng người Kurd đang đe dọa đến an ninh quốc gia của nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem