Mỹ rút khỏi cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc 'tội ác' của Nga ở Ukraine
Mỹ rút khỏi cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc 'tội ác' của Nga ở Ukraine
V.N (Theo RT)
Thứ hai, ngày 17/03/2025 16:09 PM (GMT+7)
Tờ New York Times đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rút lui khỏi cuộc điều tra các cáo buộc tội ác của Nga liên quan đến xung đột Ukraine, bao gồm cả hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo các nguồn tin được tờ báo trích dẫn, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) sẽ rút khỏi Trung tâm quốc tế truy tố tội xâm lược Ukraine (ICPA) do EU hậu thuẫn, được thành lập để điều tra Nga, Belarus, Triều Tiên và Iran về cáo buộc xâm lược quốc tế.
Chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã gia nhập ICPA vào năm 2023. Mỹ là quốc gia duy nhất bên ngoài châu Âu hợp tác với nhóm này. Các nguồn tin cho biết với NYT rằng Washington đã thông báo cho các đối tác châu Âu về việc sắp rút lui trước khi có thông báo chính thức.
Các quan chức chính quyền Mỹ được cho là đã nêu lý do cho việc rút lui bằng cách viện dẫn việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Bộ Tư pháp đã cam kết hỗ trợ 1 triệu USD cho các nhà điều tra châu Âu khi sự tham gia của Mỹ được công bố lúc đầu.
Ngoài ra, Washington đang cắt giảm hoạt động của một nhóm thuộc Bộ Tư pháp được gọi là WarCAT, được thành lập vào năm 2022 để đào tạo các công tố viên Ukraine về việc buộc tội và xét xử người Nga vì những cáo buộc tội ác chiến tranh, theo các nguồn tin của NYT.
Tuần trước, chính phủ Mỹ đã cắt giảm tài trợ cho một dự án điều tra cáo buộc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine. Báo chí Mỹ cho biết, nguồn tài trợ cho Phòng nghiên cứu nhân đạo Yale (HRL), nơi được giao nhiệm vụ xác định và theo dõi trẻ vị thành niên Ukraine bị cáo buộc bị đưa đến Nga, đã bị chấm dứt.
Nguồn tài trợ được cho là đã bị cắt theo lệnh từ Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) của Elon Musk.
Các quan chức Ukraine và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Moscow "bắt cóc" trẻ vị thành niên Ukraine. Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Quyền Trẻ em Maria Lvova-Belova vì cáo buộc "trục xuất bất hợp pháp".
Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đó là sự xuyên tạc có động cơ chính trị. Nga khẳng định đó là nỗ lực sơ tán trẻ em khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh để bảo vệ các em.
Ông Trump đang hướng tới mục tiêu bình thường hóa quan hệ song phương với Nga, coi việc giải quyết xung đột Ukraine là một bước đi quan trọng. Ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có cuộc điện đàm trực tiếp vào ngày thứ Ba 18/3, theo công bố của ông Trump.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.