Mỹ tăng cường hợp tác khoa học với Việt Nam

Thứ ba, ngày 22/10/2013 09:05 AM (GMT+7)
Cơ quan USAID phối hợp Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ vừa công bố đợt ba Chương trình Quan hệ Đối tác nhằm thúc đẩy tham gia nghiên cứu (PEER) để hỗ trợ các nước nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, trong đó có Việt Nam.
Bình luận 0
Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Việt Nam Joakim Parker cho biết, chương trình PEER đem đến cơ hội đặc biệt giúp thúc đẩy hợp tác khoa học giữa Mỹ và các nước đang phát triển như Việt Nam nhằm giải quyết những thách thức chung toàn cầu an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, nước, đa dạng sinh học, giảm nhẹ thiên tai và năng lượng tái tạo, và một số lĩnh vực khác.

Mới đây, Việt Nam giành được 3 khoản tài trợ nghiên cứu PEER trong đợt hai của chương trình với 54 dự án nghiên cứu mới tại 32 nước.
T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem