Mỹ: Thanh niên giật súng cảnh sát để bắn tỉ phú Trump

Trà My - BBC Thứ ba, ngày 21/06/2016 09:30 AM (GMT+7)
Một người quốc tịch Anh đã cướp lấy súng của cảnh sát trong một cuộc vận động bầu cử của Donald Trump tại Las Vegas, toan bắn chết ứng cử viên tổng thổng Mỹ 2016.
Bình luận 0

img

Michael Steven Sandford, 19 tuổi, bị bắt giữ tại Las Vegas vì âm mưu bắn chết Trump (AP)

Theo hồ sơ tòa án, Michael Steven Sandford, 19 tuổi, sẽ bị tạm giam cho đến khi một cuộc điều trần diễn ra ngày 5.7. Sandford đã đến cuộc vận động bầu cử của tỉ phú Trump ngày 17.6, cướp súng của cảnh sát sau khi giả vờ là đang cố xin chữ kí của Trump.

Theo lời khai của Sandford, anh ta đã lên kế hoạch bắn tỉ phú Trump từ khoảng 1 năm nay, nhưng đến giờ mới đủ "tự tin" để thực hiện điều này.

Phát ngôn viên của Văn phòng Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi đang hỗ trợ cho một vụ án về việc bắt giữ một người quốc tịch Anh ở Las Vegas”.

img

Sandford đã lên kế hoạch bắn tỉ phú Trump từ khoảng 1 năm nay (Reuters)

Theo hồ sơ tòa án, Sandford nói anh ta chưa bao giờ bắn súng nhưng bắt đầu tập bắn từ ngày 17.6. Tại cuộc vận động tranh cử của Trump, Sandford khai nhận lấy súng của cảnh sát là việc dễ nhất có thể làm để bắn Trump. Sandford thừa nhận anh ta chỉ có thể bắn 1-2 lần, và dự kiến sẽ bị giết ngay sau đó.

Sandford đã ở Mỹ được 1,5 năm. Nghiên cứu tòa án cho thấy anh ta thất nghiệp, sống trong xe ô tô và ở Mỹ bất hợp pháp, theo cơ quan thông tấn AP.

Ngoài ra, cũng có tin tức cho rằng Sandford mắc bệnh tự kỉ và đã từng tử tự.

img

Trump phát biểu tại cuộc vận động bầu cử ngày 17.6 ở Las Vegas, Mỹ (AFP)

img

Những người ủng hộ Trump tại Las Vegas (AFP)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem