Trump chưa vội bỏ lệnh trừng phạt Nga

Huy Phong (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 14/01/2017 17:55 PM (GMT+7)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông không dự định dỡ bỏ ngay lệnh trừng phạt đối với Nga.
Bình luận 0

img

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal ngày 13.1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ giữ lệnh trừng phạt do chính quyền của ông Obama áp đặt đối với Nga “trong một thời gian nhất định”.

Tỷ phú Trump nói thêm rằng nếu Nga và Mỹ có quan hệ tốt đẹp trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, thì các lệnh cấm trừng phạt là không cần thiết.

“Nếu bạn có thiện ý và nếu Nga thực sự giúp đỡ chúng ta, tại sao phải áp dụng lệnh trừng phạt đối với người đang làm những việc tốt đẹp?”, ông Trump nói với tờ The Wall Street Journal.

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng cho biết ông sẽ sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sau lễ nhậm chức ngày 20.1 tới.

Ngày 29.12.2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 tổ chức và 6 cá nhân Nga, đồng thời trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vì cáo cuộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Ngày 13.1, ông Obama đã quyết định gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt áp đặt với Nga vào tháng 3.2014, khi Washington và Liên minh châu Âu cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc xung đột ở miền đông nam Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem