Mỹ thử nghiệm công nghệ giám sát dưới nước

Chủ nhật, ngày 18/07/2021 12:21 PM (GMT+7)
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết trong một thông cáo báo chí, Mỹ đang thử nghiệm công nghệ giám sát hàng hải nhằm bảo vệ biên giới cùng các tuyến đường thủy thương mại.
Bình luận 0
Mỹ thử nghiệm công nghệ giám sát dưới nước - Ảnh 1.

Mỹ thử nghiệm công nghệ giám sát dưới nước. Ảnh: News Logics

"DHS S&T [Khoa học và Công nghệ] phối hợp cùng cảnh sát biển, Đại học Nam Mississippi (USM), Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ (NRL), Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Ứng dụng (ARL) tại Penn State, Ocean Aero, Inc., Cherokee Chương trình Chiến lược Quốc gia (CNSP) và Viện Kỹ thuật và Phát triển Hệ thống An ninh Nội địa (HSSEDI), với mục tiêu phát triển, thu nhận, đánh giá và thử nghiệm các tàu chuyên dụng, chạy bằng năng lượng môi trường (gió và năng lượng mặt trời)," thông cáo cho biết hôm 14/7.

Nhóm đánh giá đã bắt đầu nghiệm thu sáu tàu không người lái tại Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải của USM (MRC) tại cảng Gulfport, Mississippi. Họ sẽ sử dụng các cơ sở phòng thí nghiệm chuyên dụng của MRC và khả năng tiếp cận mặt nước để đánh giá năng lực của tàu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm điều hướng, khả năng cơ động trên bề mặt, hoạt động lặn và hoạt động dưới mặt nước, theo thông cáo.

Theo đánh giá sơ bộ, các tàu có khả năng hoạt động hiệu quả trong thời gian dài, bên cạnh đó chỉ sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Đây được coi là lợi thế giúp camera và các cảm biến tiên tiến để phát hiện những bất thường và mối đe dọa, thông cáo cho biết thêm.

Nỗ lực này được cho là nhằm hỗ trợ sứ mệnh của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ trong việc kiểm soát hơn 95.000 dặm đường bờ biên giới trên biển và 15.000 dặm đường thủy, cảng biển cùng các vùng nước thương mại khác.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem