Quá trình rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan đã hoàn tất 95%

Thứ năm, ngày 15/07/2021 06:16 AM (GMT+7)
Hôm 13/7, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết việc rút quân khỏi Afghanistan đã hoàn tất hơn 95%.
Bình luận 0
Mỹ đã rút gần hết quân đội khỏi Afghanistan - Ảnh 1.

Mỹ đã rút gần hết quân đội khỏi Afghanistan. Ảnh: Sputniknews

"Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ước tính rằng chúng tôi đã hoàn thành hơn 95% toàn bộ quá trình rút quân", CENTCOM cho biết trong một thông cáo.

Tổng thống Joe Biden đã nói rằng ông hy vọng việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan sẽ hoàn tất vào ngày 31/8. Tuy nhiên, thời hạn chính thức được ấn định là ngày 11/9, kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố đã châm ngòi cho cuộc chiến.

Bộ Quốc phòng gần đây đã chuyển giao quyền lãnh đạo của quân đội Mỹ tại Afghanistan cho Tướng chỉ huy CENTCOM. Frank McKenzie. Các quan chức quốc phòng cho biết McKenzie sẽ được giữ lại các quyền hạn như người tiền nhiệm của mình, bao gồm khả năng chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại Taliban cùng những mối đe dọa khác.

Phong trào Taliban đã giành lợi thế ở Afghanistan và hiện kiểm soát 85% đất nước. Pierre Henrot, cố vấn an ninh và cựu quan sát viên Liên Hợp Quốc, nói với Sputnik tuần trước rằng chính phủ Afghanistan sẽ khó có thể kiểm soát đất nước sau khi Mỹ rời đi.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem