Mỹ thừa nhận chưa biết Triều Tiên có giữ lời hứa hay không

Tiểu Đào (Theo The Guardian) Thứ năm, ngày 21/06/2018 10:30 AM (GMT+7)
Không ai trong chính quyền Tổng thống Donald Trump biết liệu Triều Tiên có giữ lời hứa của mình sau cuộc gặp Thượng đỉnh hay không.
Bình luận 0

img

Binh sĩ Triều Tiên nhìn qua ống nhòm tại khu vực Bàn Môn Điếm. Ảnh: EPA.

Vào ngày hôm qua (20.6), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông không nắm được bất kỳ thông tin gì về tiến độ dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời nhận định rằng việc này có thể sẽ chưa xảy ra trong tương lai gần.

“Tôi không biết gì về việc này”, ông Mattis trả lời các phóng viên. “Các cuộc đàm phán chi tiết về phi hạt nhân hóa vẫn chưa bắt đầu. Tôi cũng không nghĩ nó sẽ bắt đầu ngay lúc này”.

Trước đó vào ngày 12.6, ngay sau cuộc gặp Thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Triều Tiên đã bắt đầu phá dỡ một cơ sở thử nghiệm động cơ tên lửa hoặc sẽ thực hiện việc này ngay khi ông Kim đặt chân về nước. Đổi lại, ông Trump đã đình chỉ các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để thể hiện thiện chí.

Ngoài ra, ông Trump còn thông tin thêm rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton sẽ còn gặp gỡ các quan chức Triều Tiên vào những tuần sau đó để thảo luận về chi tiết thỏa thuận phi hạt nhân hóa theo lời hứa của Chủ tịch Kim.

“Tôi không biết chính xác thời điểm hai bên sẽ gặp nhau lại lần nữa”, Ngoại trưởng Pompeo nói. “Tôi tin rằng nó sẽ diễn ra rất nhanh sau khi chúng tôi về nước. Dù không biết là theo hình thức nào, tôi tự tin rằng việc tiếp xúc sẽ diễn ra sớm thôi”, ông Pompeo cho hay.

Theo tờ The Guardian, cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một cuộc gặp song phương giữa hai bên sẽ diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem