Mỹ tiết lộ cách Trung Quốc 'tiếp sức' cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, Bắc Kinh phản pháo 'gắt'
Mỹ tiết lộ cách Trung Quốc 'tiếp sức' cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, Bắc Kinh phản pháo 'gắt'
Phương Đăng (theo CNN/Globalnews)
Thứ bảy, ngày 13/04/2024 13:29 PM (GMT+7)
Các quan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine bằng cách giúp Moscow tăng cường sức mạnh quân sự tham vọng nhất từ thời Liên Xô, bao gồm cung cấp công nghệ máy bay không người lái và tên lửa cũng như hình ảnh vệ tinh và vi điện tử...
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga trong cuộc diễu hành quân sự nhân Ngày Chiến thắng, đánh dấu kỷ niệm 78 năm chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow, Nga ngày 9/5/2023. Ảnh Reuters.
Theo Globalnews, các quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm gần đây và đây cũng là chủ đề thảo luận "nóng" gần đây của Washington với các đồng minh của nước này ở châu Âu và trên thế giới.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc, vật liệu của Trung Quốc đang "vá" những lỗ hổng nghiêm trọng trong chu kỳ sản xuất quốc phòng của Nga và giúp Moscow thực hiện “việc mở rộng quốc phòng tham vọng nhất kể từ thời Liên Xô và với thời gian nhanh hơn chúng tôi tin là có thể xảy ra trong cuộc xung đột này”.
Sự hỗ trợ mà Trung Quốc bị cáo buộc đang cung cấp cho Nga bao gồm số lượng đáng kể máy công cụ, động cơ máy bay không người lái, động cơ phản lực cũng như công nghệ tên lửa hành trình, vi điện tử và nitrocellulose (chất nổ dễ cháy) mà Nga sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho vũ khí.
Một trong các quan chức Mỹ cho biết, các cơ quan của Trung Quốc và Nga cũng đang hợp tác để sản xuất máy bay không người lái ở Nga.
Sự hỗ trợ từ Trung Quốc bị cáo buộc đang tác động không nhỏ đến khả năng Nga tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, trong khi quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trang thiết bị và vũ khí trầm trọng. Thách thức đối với Ukraine càng trở nên trầm trọng hơn khi đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ tiếp tục ngăn chặn cuộc bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Kiev.
Theo các quan chức Mỹ, người Nga có thể đã sử dụng máy công cụ nhập khẩu từ Trung Quốc để tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo. Mỹ cho rằng Tập đoàn máy công cụ Đại Liên, một trong những nhà sản xuất máy công cụ hàng đầu của Trung Quốc, là một công ty cung cấp cho Nga.
“Một trong những động thái mang tính thay đổi cuộc chơi mà chúng tôi có được vào thời điểm này để hỗ trợ Ukraine là thuyết phục Trung Quốc ngừng giúp Nga tái thiết cơ sở công nghiệp quân sự của họ. Nga sẽ gặp khó khăn để duy trì nỗ lực chiến tranh nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc”, một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden cho biết.
Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến, đồng thời lưu ý thêm rằng họ “không liên quan" đến khủng hoảng Ukraine.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu nói với Reuters rằng các hoạt động thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga không nên bị can thiệp hoặc hạn chế.
“Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ kiềm chế không chỉ trích và coi thường mối quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và Nga”, ông Liu Pengyu nhấn mạnh.
Trước đó, Mỹ cảnh báo sẽ bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine do các quan hệ hợp tác chặt chẽ của Bắc Kinh đối với Moscow.
“Chúng tôi đã trực tiếp nói với Trung Quốc rằng, nếu điều này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi sẽ không ngồi yên và nói rằng mọi thứ đều ổn. Chúng tôi thấy đây không chỉ là hoạt động riêng biệt của Nga mà là một loạt các hoạt động kết hợp được hỗ trợ bởi Trung Quốc và cả Triều Tiên. Điều này đi ngược lại lợi ích của chúng tôi”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell tuyên bố tại Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung khi trả lời câu hỏi về chuyến thăm mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Trung Quốc, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định rằng Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường quan hệ và hợp tác với Moscow.
Ông Campbell cho rằng, Trung Quốc đã cảm thấy lo lắng trước những thất bại ban đầu của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và từ đó, nỗ lực giúp Moscow xây dựng lại “toàn bộ năng lực quân sự” vì không muốn thấy Moscow thua cuộc.
Sau hơn hai năm chiến sự ở Ukraine, “Nga hiện gần như đã được tái trang bị hoàn toàn và giờ đây họ đang gây ra mối đe dọa đáng kể đối với Ukraine (và) khu vực xung quanh”, ông Campbell cáo buộc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.