Mỹ tiết lộ thời điểm phương Tây ngừng trang bị vũ khí cho Ukraine

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 28/07/2022 06:41 AM (GMT+7)
Các nước phương Tây có thể ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine do sự bất bình ngày càng tăng từ chính công dân của họ, những người phải gánh chịu hậu quả của các lệnh trừng phạt chống Nga, cuộc khủng hoảng khí đốt và kéo dài xung đột, 19FortyFive trích dẫn lời Trung tá Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ Daniel Davis cho biết.
Bình luận 0
Mỹ tiết lộ thời điểm phương Tây ngừng trang bị vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Mỹ đang dẫn đầu các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ảnh Pravda

Theo ông Daniel Davis: "Kịch bản ngày càng có khả năng xảy ra là vào mùa thu và mùa đông, các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ sẽ phải chịu áp lực lớn để làm chậm hoặc ngăn chặn dòng tiền và vũ khí đến Kiev. Các nền kinh tế phương Tây đang có dấu hiệu suy thoái đang đến gần.

Một phần là kết quả của các lệnh trừng phạt lớn chống lại Nga, giá xăng dầu đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, dự trữ lương thực toàn cầu giảm xuống mức gần như khủng hoảng, đẩy giá của hầu hết mọi thứ lên cao. Tình hình khí đốt ở châu Âu có thể trở thành nguyên nhân làm giảm sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine ".

Theo ông, nếu cuộc khủng hoảng kéo dài cả mùa hè và không kết thúc vào mùa đông, hậu quả của nó đối với các quốc gia NATO sẽ rất nặng nề. Theo dự đoán của Davis, khi thời tiết lạnh bắt đầu, dân số Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sẽ gia tăng áp lực buộc chính quyền phải ngừng tài trợ cho Kiev và cung cấp vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem