Mỹ và liên quân mất bao nhiêu lính trong Chiến tranh Triều Tiên?

Thứ sáu, ngày 20/04/2018 20:29 PM (GMT+7)
Trong cuộc chiến tranh này, Mỹ đã đưa tới đây tổng cộng 327.000 lính, kèm theo đó là rất nhiều lực lượng khác từ Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, New Zealand, Nhật, Italia,...
Bình luận 0

img

Lực lượng Liên quân của Liên hợp quốc có mặt tại cuộc Chiến tranh Triều Tiên với rất nhiều quốc tịch bao gồm chủ yếu là Mỹ, kèm theo Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Philippines, Thái Lan, New Zealand và hàng chục quốc gia khác dưới danh nghĩa Liên Hiệp Quốc. Nguồn ảnh: Atlantic.

img

Tổng cộng có khoảng gần 400.000 quân viễn chinh thuộc lực lượng Liên Hiệp Quốc có mặt tại cuộc chiến này thì trong số đó quân lực Mỹ đã chiếm tới 90%, bao gồm khoảng 327.000 lính. Nguồn ảnh: Ausme.

img

Tổng cộng trong cuộc chiến tranh liên Triều này, phía Mỹ đã thiệt mạng 36.574 lính, kèm theo đó là 7.926 lính mất tích, 103.284 lính bị thương tật vĩnh viễn và 4.714 lính bị bắt làm tù binh. Nguồn ảnh: Marines.

img

Binh lính Mỹ cùng vũ khí thu được từ phía Triều Tiên, phần lớn đều là vũ khí do Liên Xô và Trung Quốc viện trợ. Nguồn ảnh: Wiki.

img

Thiệt hại về nhân mạng xếp thứ hai là Anh với 1.109 lính thiệt mạng, 2.674 lính bị thương, 179 lính mất tích và 977 lính bị bắt làm tù binh. Nguồn ảnh: Koreawar.

img

Đứng thứ ba là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với 741 lính thiệt mạng, 2.068 lính bị thương, 163 lính mất tích và 244 lính bị bắt làm tù binh. Nguồn ảnh: Pinterest.

img

Trong khi đó, Quân đội Hàn Quốc có tổng cộng hơn 600.000 quân tham chiến phải gánh chịu thiệt hại tới 137.000 lính thiệt mạng và 450.000 thương vong. Kèm theo đó là gần 25.000 lính mất tích cùng khoảng 8.000 tù binh chiến tranh bị Triều Tiên bắt giữ. Nguồn ảnh: USarmy.

img

Ở bên kia chiến tuyến, Triều Tiên có tổng cộng chỉ khoảng 266.000 lính tham chiến nhưng có sự hỗ trợ của 1,3 triệu Chí Nguyện Quân Trung Quốc và 26.000 lính Liên Xô. Liên Xô đưa quân tới chiến trường này chủ yếu là các cố vấn, chuyên gia và lực lượng Không quân. Nguồn ảnh: General.

img

Tổng cộng trong cuộc chiến này, phía Triều Tiên có khoảng từ 215.000 tới 350.000 lính thiệt mạng, 303.000 lính bị thương và khoảng 120.000 lính mất tích hoặc bị bắt làm tù binh. Nguồn ảnh: Tube.

img

Phía Trung Quốc có tới 183.000 lính thiệt mạng, 383.000 lính bị thương, 25.000 lính mất tích và 7.000 lính bị bắt làm tù binh chiến tranh. Nguồn ảnh: USarmy.

img

Liên Xô cũng có tổn thất khá đáng kể với 299 lính thiệt mạng chủ yếu là các phi công kèm theo đó là khoảng 335 máy bay bị bắn hạ trong toàn bộ cuộc chiến. Nguồn ảnh: Coloz.

img

Tổng cộng, cuộc chiến tranh Triều Tiên đã cướp đi sinh mạng của gần 1 triệu binh lính tham chiến tới từ tất cả các bên kèm theo đó là khoảng 1,2 triệu lính bị thương. Mặc dù vậy, tới tận ngày nay cuộc chiến này vẫn chưa hề kết thúc. Nguồn ảnh: CNN.

Tuấn Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem