Mỹ xuống tay chi lớn để đấu với Trung Quốc và Nga

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 29/12/2020 15:06 PM (GMT+7)
Mỹ phân bổ 290 triệu USD để chống lại Nga và 300 triệu USD để đối đầu Trung Quốc, tài liệu mới công bố được Sputnik đưa tin.
Bình luận 0
Mỹ xuống tay chi lớn để đấu với Trung Quốc và Nga - Ảnh 1.

Chính phủ Mỹ đã công bố số tiền được phân bổ để chống lại ảnh hưởng của Nga trong năm tài chính 2021. Thông tin liên quan được chỉ ra trong tài liệu về tài trợ cho công việc của chính phủ mà Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt.

Theo sáng kiến này, Mỹ sẽ chi 290 triệu USD để "chống lại ảnh hưởng của Nga" và cái gọi là "những nỗ lực gây mất lòng tin vào các thể chế dân chủ trên toàn thế giới". Tài liệu cấm các hoạt động tài trợ có thể góp phần vào việc đạt được "các mục tiêu chiến lược của Nga" và đe dọa lợi ích của an ninh quốc gia Mỹ.

Tài liệu cũng chỉ thị phân bổ 300 triệu USD để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoài ra, ngân sách đề cập đến các khoản tiền sẽ dành cho các chương trình "tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật và lực lượng an ninh" ở châu Âu, Âu-Á và Trung Á. Đồng thời, một phần số tiền mà các đối tác phía đông của Mỹ sẽ nhận được sẽ giúp giảm bớt "tính dễ bị tổn thương của họ trước áp lực chính trị của Nga."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem