Năm 2012: Gần 10.000 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ sáu, ngày 04/01/2013 07:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tính từ 16.11.2011 đến 15.11.2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người (năm 2011 là 11.452 người), bị thương 38.060 người...
Bình luận 0

Giảm thiểu tối đa ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút tại 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM, phấn đấu giảm 5-10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương… là những nhiệm vụ của Năm an toàn giao thông 2013, được đưa ra tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố do Chính phủ tổ chức ngày 3.1.

Đánh giá về tình hình năm 2012, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho rằng, tình hình trật tự ATGT bước đầu được thiết lập lại, đạt được mục tiêu giảm tai nạn, ùn tắc giao thông mà Quốc hội đã đề ra. Tính từ 16.11.2011 đến 15.11.2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người (năm 2011 là 11.452 người), bị thương 38.060 người; giảm 14% số người chết; 20% số người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Tình hình ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn giảm mạnh, riêng Hà Nội giảm 46% điểm ùn tắc và TP.HCM giảm gần 87% số điểm ùn tắc. Nhiều mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai hiệu quả ở một số địa phương, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Tuy các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng so với cùng kỳ 2011 đã giảm nhưng tính chất và mức độ nghiêm trọng vẫn còn, số người chết và số người bị thương vẫn ở mức cao. Theo đánh giá của ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia: “Một số nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT như: Uống rượu bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, lấn luồng, không chấp hành, thậm chí chống người thi hành công vụ”.

Chủ đề của Năm An toàn giao thông 2013 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” nhằm giảm thiểu tối đa ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút tại 2 TP. Hà Nội và TP.HCM, phấn đấu giảm 5-10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương… Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia khẳng định: “Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng thời tiếp tục thanh kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm ATGT, các hành vi tiêu cực trong lực lượng thực thi công vụ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem