Năm 2014, thi tốt nghiệp THPT 4 môn

Thứ hai, ngày 24/02/2014 12:08 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014 sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT 4 môn thay vì 6 môn như trước đây.
Bình luận 0
Trong đó có hai môn bắt buộc là Toán, Văn và 2 môn tự chọn. Môn ngoại ngữ sẽ là một trong hai môn tự chọn thay vì chỉ là môn thi để lấy điểm khuyến khích như dự kiến.

Ngày 20.2, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 74/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý triển khai phương án này. Như vậy, kỳ thi năm 2014 sẽ có nhiều điểm mới so với trước đây và so với dự thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Cụ thể, trước đó, Bộ dự kiến sẽ để môn ngoại ngữ là môn khuyến khích, miễn thi tốt nghiệp cho 20% học sinh ở các địa phương. Tuy nhiên, các điểm dự kiến đổi mới này đều không nhận được sự đồng tình của các chuyên gia giáo dục cũng như lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo ở các địa phương.
ĐĐK (Theo ĐĐK)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem