Barca "dằn mặt" Messi, "nựng nịu" Neymar

Thứ ba, ngày 10/09/2013 12:57 PM (GMT+7)
Không phải bất cứ nhân vật nào ở Barca cũng muốn Lionel Messi tiếp tục hiện diện tại sân Nou Camp. Theo tiết lộ từ Chủ tịch Sandro Rosell, có ít nhất 2% thành viên Ban lãnh đạo muốn ngôi sao người Argentina ra đi.
Bình luận 0
Lâu nay, cứ nhắc tới Barcelona là giới hâm mộ bóng đá lập tức liên tưởng ngay tới Lionel Messi. Quả thật như vậy. Tại sân Nou Camp, “Leo” là biểu tượng chiến thắng, là nguồn cảm hứng đi tới thành công và là nhân vật không thể thay thế. Tuy nhiên, vẫn có một thiểu số người không nghĩ như vậy. Họ muốn tống khứ Messi!

img
Lãnh đạo Barcelona vừa có động thái dằn mặt đối với Messi

Theo tiết lộ từ chính Sandro Rosell, đương kim Chủ tịch Barcelona, trong cuộc thăm dò ý kiến mới nhất thông qua bỏ phiếu, có ít nhất 2% thành viên Ban lãnh đạo đội bóng đã tỏ ý muốn tống khứ Messi khỏi Nou Camp.

“Chúng tôi vừa tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến nội bộ và có khoảng 2% số người không thích sự hiện diện của Messi. Họ không muốn CLB trở lên quá phụ thuộc vào cậu ấy. Tôi biết những ai nằm trong số 2% ấy”, Rosell chia sẻ.

Những lời của Rosell được đăng tải trên website chính thức của Barcelona và theo một vài tờ báo chuyên về thể thao ở Tây Ban Nha, đó giống như một động thái dằn mặt của giới lãnh đạo với Messi, rằng vị thế của anh không phải bất di bất dịch, không nên có những đòi hỏi thái quá hoặc lơ là tinh thần cống hiến.

Messi đã góp công đưa Barcelona tới nhiều danh hiệu lớn
Messi đã góp công đưa Barcelona tới nhiều danh hiệu lớn

Cách đây ít ngày, lãnh đạo Barcelona đã gửi thư tới LĐBĐ Argentina (AFA) yêu cầu loại Messi khỏi 2 trận đấu vòng loại World Cup 2014 với Peru và Uruguay, với lý do tiền đạo này chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Tuy nhiên, AFA đã ngoảnh mặt làm ngơ, trong khi Messi lại chẳng có động thái nào cho thấy anh muốn nghe theo sự sắp xếp của giới lãnh đạo Barcelona. Điều đó khiến họ tức giận!

Ngoài động thái dằn mặt Messi, Rosell cũng hết lời ca ngợi tân binh Neymar và nói rằng anh có thể kết hợp với Messi để tạo thành bộ đôi lợi hại nhất thế giới. “Neymar và Messi ngày một hiểu nhau. Tôi nhìn thấy sự vui vẻ giữa họ trong phòng thay đồ. Họ sẽ mang tới cho chúng tôi thành công”, Rosell khẳng định.

Messi gia nhập Barcelona vào năm 2000, khi mới 13 tuổi. Anh góp mặt ở đội 1 vào mùa 2004-2005 và tính tới nay đã có 10 mùa liên tiếp gắn bó với Nou Camp, ra sân tổng cộng 383 trận và ghi 318 bàn thắng, giúp đội giành 6 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 Copa del Rey, 6 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 Club World Cup...

Bản thân Messi cũng đã có 4 “Quả bóng vàng” liên tiếp và vô số các danh hiệu cá nhân cao quý khác. Nhiều người tin rằng, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona. Thành công của đội chủ sân Nou Camp trong 1 thập kỷ qua gắn liền với Messi, và ngược lại, nhờ sân Nou Camp, Messi mới có ngày nay.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem