Năm 2020: 81% người cao tuổi sống ở nông thôn

Thứ tư, ngày 24/08/2011 14:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là con số được đề cập tại Hội thảo quốc tế về Hỗ trợ chăm sóc và phúc lợi xã hội cho người già và người tàn tật tổ chức tại TP.HCM, ngày 23.8.
Bình luận 0

Hiện ở Việt Nam, hầu hết người cao tuổi đều sống ở nông thôn với tỷ lệ 81,2%, chỉ có 18,8% sống ở thành thị; 16 - 17% người cao tuổi có lương hưu và số được hưởng trợ cấp rất ít.

Để cải thiện và nâng cao cuộc sống của người cao tuổi, các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, từ thiện cần quan tâm, chăm sóc hơn nữa đối với đối tượng này. Cần đa dạng hóa các hoạt động xã hội, tránh để cuộc sống của người già rơi vào sự cô đơn.

Đặc biệt nên duy trì truyền thống gia đình của người Việt, nếu thực hiện được điều này, người già sẽ được chăm sóc tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem