Nam ca sĩ hải ngoại đòi ngủ chung với MC Quyền Linh để "trả thù"

Oanh Oanh (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 13/07/2020 16:06 PM (GMT+7)
Danh ca Ngọc Sơn, NSND Hồng Vân và ca sĩ hải ngoại đều "tranh" giành phần thân thiết với MC Quyền Linh nhiều nhất.
Bình luận 0

Tập 11 chương trình “Ca Sĩ Bí Ẩn” mùa 4 sẽ lên sóng vào lúc 21h00 thứ Hai (13/07). Tuần này, bên cạnh 3 nhân vật Việt Hương, Ngọc Sơn và Nguyễn Hưng, khán giả sẽ chào đón 3 nghệ sĩ “lão làng” trong giới showbiz Việt là NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Minh Nhí và ca sĩ Phi Nhung.

img

 MC Quyền Linh, danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Phi Nhung và nam ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng

Vừa thấy sự xuất hiện của thầy Minh Nhí cùng “chị đại” Hồng Vân, nghệ sĩ Việt Hương liền xin phép: “Hôm nay có thầy với chị em xuất hiện nên em không dám thắng, xin phép chương trình cho em đổi đội qua ngồi cùng đội thầy Minh Nhí”.

Ngay lập tức chương trình được tăng thêm phần sinh động khi đội “Kịch sĩ” gồm Minh Nhí, Hồng Vân và Việt Hương sẽ đối đầu cùng đội “ca sĩ” gồm danh ca Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng và Phi Nhung.

Phần hấp dẫn chưa dừng lại ở đó, MC Quyền Linh chia sẻ tuy là kịch sĩ nhưng Hồng Vân cũng sở hữu giọng hát khiến nhiều khán giả mến mộ. Ngay lập tức MC Quyền Linh liền mồi 1 câu trong ca khúc “Nỗi Buồn Hoa Phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn.

img

img

Danh ca Ngọc Sơn, NSND Hồng Vân và ca sĩ hải ngoại đều "tranh" giành phần thân thiết với MC Quyền Linh nhiều nhất.

Phút ngẫu hứng của hội nghệ sĩ bắt đầu, khán giả được thưởng thức màn hòa giọng của MC Quyền Linh, danh ca Ngọc Sơn, Phi Nhung và NSND Hồng Vân, Tuy chỉ là phút ngẫu hứng bộc phát trên sân khấu nhưng chắc hẳn khán giả cũng khó thể nào quên được.

Vừa kết thúc phần hát, NSND Hồng Vân liền “mắng” MC Quyền Linh: “Giờ Vân mới thấy Linh non nớt đó, đáng lẽ Linh phải đưa cho phe mình hát trước. Tự nhiên Linh đưa cho Ngọc Sơn rồi tới Phi Nhung xong qua tới bên đây là lép liền”. Bên cạnh đó, MC Quyền Linh cũng mang những hồi ức riêng đối với màn ngẫu hứng này: “Lâu lắm rồi tụi mình mới hát chung như vậy, lúc trước thì hay hát chung còn ăn chung, ngủ chung nữa”.  

Màn hát ngẫu hứng của Ngọc Sơn, Phi Nhung và Hồng Vân khiến khán giả "nổi da gà"

Sau khi thưởng thức phần trình diễn của 3 thí sinh đầu tiên, đội “kịch sĩ” vẫn còn “trách” MC Quyền Linh. Cụ thể, Việt Hương lên tiếng: “Bốn người tụi mình học chung mà Linh đưa không theo phe bên đây, đưa micro cho bên kia hát trước”. Ngay lập tức, danh ca Ngọc Sơn phản bác: “Nếu nói về thân thì Sơn đã từng ngủ chung, ăn chung với Quyền Linh suốt nhiều năm liền".

Bỏ qua hết tất cả những chuyện quá khứ, Hồng Vân khẳng định: “Nhưng hiện tại thì Quyền Linh có nhiều cái chung với Hồng Vân nhất”. Không thể đứng ngoài cuộc, ca sĩ Nguyễn Hưng dí dỏm chia sẻ: "Tôi muốn ngủ chung với Quyền Linh. Tôi ghét ông ấy nhất là lúc nào cũng chê tôi hết. Ông Linh lúc nào cũng nói tôi chấm sai hết, nhiều khi tôi đúng thì sao... phải ngủ chung để trả thù".

img

Nguyễn Hưng phong độ dù đã 65 tuổi

Nguyễn Hưng (tên thật là Nguyễn Từ Hưng), sinh năm 1955 là một ca sĩ, vũ công người Canada gốc Việt. Năm 17 tuổi, Nguyễn Hưng đoạt giải khiêu vũ tổ chức tại Sài Gòn. Ngoài ra, anh còn chơi trống trong ban nhạc trẻ The Radiation trong hơn 2 năm.

Năm 1982, anh mở lớp khiêu vũ riêng  và sau đó 10 năm được vợ bảo lãnh sang định cư tại Toronto, Canada. Từ thập niên 1990, hai người mở một tiệm ăn mang tên "Nguyễn Hưng" ở Toronto, Canada. Từ năm 2012, Nguyễn Hưng thường xuyên về nước trình diễn và tham gia các chương trình truyền hình với vai trò Khách mời cũng như Giám khảo.

Được coi là nghệ sĩ đào hoa khi rất hay trình diễn chung với các nữ ca sĩ nhưng ngoài đời Nguyễn Hưng lại rất chung thủy. Vợ chồng anh có chung với nhau ba người con: 2 trai, 1 gái. 

Nói về bà xã, Nguyễn Hưng từng chia sẻ: "Giờ vợ tôi chỉ ở nhà đảm đương việc nội trợ. Ngày xưa nghề chính của vợ tôi là nhảy và thường xuyên nhảy chung với tôi. Lâu lắm rồi cô ấy đã không còn theo nghề nữa mà quyết định ở nhà để chăm lo cho chồng con".

img

Vợ chồng Nguyễn Hưng - Thục Hiền

Về lý do anh ít chia sẻ về gia đình trên báo, Nguyễn Hưng bộc bạch rằng: "Tôi thích sống ẩn mình chứ không phơi bày cho mọi người biết mình làm gì, như thế nào. Khi hát tôi rất thoải mái, tôi sẵn sàng mở lòng mình ra, nhưng khi hát xong rồi, trở về với gia đình thì tôi thu mình lại, không muốn tiếp xúc nhiều với ai. Nhiều khi chỉ việc đơn giản là ra ngoài mà tôi còn ngại. Theo tôi nghĩ khi mình có cuộc sống khép kín như vậy thì khi lên sân khấu mình sẽ được trân trọng hơn là xuất hiện quá nhiều".

Khi hỏi Nguyễn Hưng về chuyện vợ anh có bao giờ ghen với cả rừng fan nữ mến mộ chồng mình không, nam ca sĩ cho biết, trong nghiệp diễn, anh đã gặp nhiều tình huống dở khóc, dở cười từ fan, thậm chí có cả người... gõ cửa phòng khách sạn nhưng anh luôn xử sự đúng đắn còn bà xã không bao giờ đi theo để giữ chồng. "Cái ghen của cô ấy hay lắm, toàn đi trước một bước. Phụ nữ không bao giờ nói ngay. Cô ấy không thích nói xoáy, chỉ lâu lâu nói nhẹ một câu. Vậy là mình hiểu rồi. Tôi phải cảm ơn vợ tôi vì cô ấy đã hiểu tôi và cảm thông cho công việc mà tôi đang làm", Nguyễn Hưng hé lộ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem