Nam Định mạnh tay xử phạt 108 vụ vi phạm trong khai thác thủy sản, quyết chung tay gỡ "thẻ vàng IUU"

Lãng Hồng Chủ nhật, ngày 01/09/2024 06:11 AM (GMT+7)
8 tháng năm 2024, các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã xử phạt 108 vụ/111 đối tượng vi phạm khai thác IUU, với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Gần 100% tàu cá lắp đặt thiết bị VMS

Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 1.714 tàu cá, trong đó có 548 tàu dài dưới 6m, 330 tàu từ 6m đến dưới 12m, 287 tàu từ 12m đến dưới 15m, 549 tàu từ 15m trở lên. Tổng số lao động khai thủy sản trực tiếp trên biển là 5.287 người.

Vì sao Nam Định vẫn còn tình trạng ngư dân vi phạm khai thác IUU? - Ảnh 1.

Nhiều chủ tàu ở Nam Định đã lắp đặt các thiết bị VMS, thiết bị truyền dẫn thông tin... Ảnh: Lãng Hồng.

Sở NNPTNT tỉnh Nam Định cho biết, đến hết tháng 8/2024, có 1.166/1.166 tàu có chiều dài 6m trở lên đã đăng ký và được cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (Vnfishbase), đạt 100%.

Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 1.042/1.166 tàu đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản. Còn 124 tàu chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, do tàu hết hạn đăng kiểm hoặc tàu đang cải hoán... Hiện, 124 tàu này đều đang nằm bờ không đi hoạt động khai thác trên biển.

100% tàu cá đã thực hiện đánh dấu (1.156/1.156 tàu) và đang hoạt động tốt; 737/836 tàu còn hạn đăng kiểm, 99 tàu hết hạn đăng kiểm do chủ tàu chưa làm thủ tục đăng kiểm lại.

Ngoài ra, 516/549 tàu còn hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 32 tàu chưa đủ điều kiện cấp chứng nhận do các chủ tàu chưa có nhu cầu thực hiện.

"Đến ngày 26/8, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 540/549 tàu đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,36%. Còn 9 tàu đã đăng ký, nhưng chưa lắp thiết bị VMS do chủ tàu chưa có nhu cầu hoạt động, hiện 9 tàu này đang nằm bờ không đi hoạt động", Sở NNPTNT tỉnh Nam Định thông tin.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Nam Định, từ đầu năm 2024 đến ngày 10/8, đã ghi nhận có 2.379 lượt tàu thông báo cập cảng cá, bến cá; 506 lượt tàu/ 894,32 tấn thủy sản được giám sát tại cảng cá Ninh Cơ và cảng cá Thành Vui; 1.873 lượt tàu/ 2.592,12 tấn thủy sản (theo nhật ký khai thác) tại các bến cá tư nhân, truyền thống trong tỉnh.

Tỷ lệ sản lượng đã giám sát/sản lượng khai thác của cảng cá, bến cá tư nhân, truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt 894,32 tấn/ 3.486,44 tấn (25,65%).

Hiện chưa có tổ chức, cá nhân nào đề nghị làm thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Vì sao Nam Định vẫn còn tình trạng ngư dân vi phạm khai thác IUU? - Ảnh 2.

Tàu cá neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Ảnh: Lãng Hồng.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định tiếp tục tuyên truyền vận động, yêu cầu chủ tàu lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Rà soát số tàu chưa lắp thiết bị VMS, lập danh sách từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân chưa lắp và vị trí tàu cá neo đậu đảm bảo không đi khai thác khi chưa đủ các điều kiện theo quy định...

Thường xuyên rà soát, thông báo danh sách tàu nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU như tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, chưa lắp thiết bị VMS, không duy trì hoạt động của thiết bị VMS... gửi các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh để phối hợp kiểm tra, xử lý, xử phạt, không cho các tàu cá ra khơi khi chưa đủ các giấy tờ, thủ tục theo quy định.

Rà soát và nắm rõ, chính xác vị trí neo đậu của từng tàu cá "3 không". Đảm bảo chắc chắn rằng tàu không đi hoạt động khai thác thủy sản.

Xử phạt nhiều tàu cá vi phạm khai thác IUU

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định, đến nay không có tình trạng tàu cá của ngư dân tỉnh Nam Định hoạt động khai thác trái phép vùng biển nước ngoài hoặc bị nước ngoài bắt giữ; chưa phát hiện các vụ việc liên quan đến móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Vì sao Nam Định vẫn còn tình trạng ngư dân vi phạm khai thác IUU? - Ảnh 3.

Cán bộ Ban Quản lý Cảng cá Nam Định quản lý, theo dõi tàu cá Nam Định khai thác hải sản trên biển. Ảnh: Lãng Hồng.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các địa phương ven biển, lực lượng chức năng trong tỉnh vẫn ghi nhận có tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU. Cụ thể, trong 8 tháng, tỉnh Nam Định đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,2 tỷ đồng/108vụ/111 đối tượng.

Trong đó, UBND huyện Hải Hậu xử phạt vi phạm hành chính hơn 372 triệu đồng/14 vụ/15 đối tượng, với các lỗi vi phạm như: 1 tàu không có giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 14 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình.

UBND huyện Nghĩa Hưng xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng/1 vụ/1 đối tượng, với lỗi vi phạm: Không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 527 triệu đồng/37 vụ/39 đối tượng. Các lỗi vi phạm chủ yếu: Tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép, thuyền trưởng không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn, giấy phép khai thác thuỷ sản hết hạn…

Bên cạnh đó, Sở NNPTNT tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính trên 333 triệu đồng/56 vụ/56 đối tượng. Các lỗi vi phạm chủ yếu: Không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét; không thông báo các thông tin theo quy định cho tổ chức quản lý cảng cá trước khi rời cảng cá theo quy định; tàng trữ công cụ kích điện…

Vì sao Nam Định vẫn còn tình trạng ngư dân vi phạm khai thác IUU? - Ảnh 4.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định hướng dẫn các chủ tàu cách nhận biết vùng ranh giới trên biển. Ảnh: Lãng Hồng.

Để xảy ra tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định cho rằng, do ý thức của ngư dân về chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác còn nhiều hạn chế, vì lợi ích kinh tế vẫn còn tư tưởng trốn tránh. Việc kiểm tra, kiểm soát tàu xuất bến, nhập bến chưa đạt 100%.

Chính quyền cấp huyện, xã chưa vào cuộc quyết liệt để xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về chống khai thác IUU ngay tại địa phương, vẫn còn thiếu quyết liệt và chưa thống nhất đồng đều giữa các địa phương,

Tỷ lệ xử lý vi phạm về ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển còn thấp so với các vụ vi phạm, chủ yếu mới dừng lại việc lập biên bản xác minh, chưa xử lý đến cùng những dấu hiệu vi phạm ngay tại địa phương.

Do lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên biển còn mỏng, phương tiện, lực lượng còn hạn chế, tỉnh Nam Định có 1 tàu thuộc biên chế Thanh tra Sở NNPTNT đã quá cũ, không hoạt động thường xuyên liên tục…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem