Nam du khách 46 tuổi tử vong ở Tam Đảo có mắc Covid-19 không?

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 20/02/2021 17:27 PM (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin về nguyên nhân người đàn ông tử vong khi đi du lịch cùng gia đình tại thị trấn Tam Đảo vào rạng sáng 20/2.
Bình luận 0

Chiều ngày 20/2, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin ban đầu về nguyên nhân người đàn ông sinh năm 1975 tử vong vào sáng cùng ngày ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

Theo ông Thành, nạn nhân cùng vợ tới Tam Đảo du lịch, thuê phòng tại khách sạn để nghỉ ngơi. Sau đó, người đàn ông này bị cảm, dù được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

"Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn chết do bị cảm, không phải mắc Covid-19. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc", ông Thành cho hay.

Xác định nguyên nhân nam du khách tử vong ở Tam Đảo - Ảnh 1.

Xác định nguyên nhân nam du khách tử vong ở Tam Đảo - Ảnh 2.

Chốt kiểm tra khai báo y tế đối với toàn bộ du khách lên xuống Tam Đảo.

Chiều 20/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đồng thời thực hiện cách ly khách sạn theo quy định của Bộ Y tế. 

Đến 16h45 chiều cùng ngày, Sở Y tế Vĩnh Phúc nhận được kết quả xét nghiệm của người đàn ông nói trên, được xác định âm tính với SARS-CoV-2. 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết đã chỉ đạo ngành công an điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân du khách tử vong. Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, mọi du khách và người dân ra vào đều phải khai báo y tế.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Tam Đảo cũng yêu cầu toàn bộ nhân dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn thị trấn Tam Đảo cho tới khi có thông báo tiếp theo. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem