Nam sinh quay lén cô giáo trong toilet, tống tiền: Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 18/06/2021 07:00 AM (GMT+7)
Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) cho biết trước vụ việc nam sinh quay lén cô giáo trong toilet, tống tiền, nhà trường rất bối rối và thất vọng.
Bình luận 0

"Đây là sự việc đáng buồn. Nhận tin, chúng tôi rất bối rối và thất vọng", ông Nguyễn Duy Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc, chia sẻ với Zing chiều 17/6 liên quan vụ việc học sinh Lê Công H. đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh ở trường, thu hình ảnh nhạy cảm rồi nhắn tin, tống tiền giáo viên.

Ông Phương cho rằng đây là lần đầu tiên, không chỉ tại Trường THPT Mỹ Lộc, mà tại các trường khác ở huyện, xảy ra sự việc này. Lê Công H. là học sinh bình thường, trước đó, không vi phạm gì, chỉ có vài lỗi nhỏ như đi học muộn. Về học tập, H. đạt loại khá.

Nam sinh quay lén cô giáo trong toilet, tống tiền: Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng - Ảnh 1.

Nam sinh Trường THPT Mỹ Lộc (Nam Định) đặt máy quay lén giáo viên rồi lập Facebook giả, nhắn tin, tống tiền nạn nhân. Ảnh: THPT Mỹ Lộc.

Khi vụ việc xảy ra, nam sinh bị bắt, thầy cô giáo và học sinh trong trường rất lo lắng. Sau đó, nhà trường trấn an, giải thích cho giáo viên, học sinh, phụ huynh về vụ việc. Đến nay, mọi người đã trở lại bình thường. Học sinh lớp 12 vẫn ôn thi tốt nghiệp đầy đủ, theo lịch của trường.

Sau vụ việc đáng tiếc này, sáng 18/6, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc sẽ cho người đến lắp camera tại phòng chờ giáo viên (nhà vệ sinh nơi H. lắp thiết bị quay lén nằm cuối phòng chờ).

Bên cạnh đó, năm học tới, trường sẽ tăng cường hơn nữa công tác giáo dục pháp luật cho học sinh.

Nam sinh quay lén cô giáo trong toilet, tống tiền: Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng - Ảnh 2.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội). Ảnh: Dân Trí

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội), khẳng định hành vi của Lê Công H. vi phạm nghiêm trọng đạo đức và pháp luật. Trong đó, về mặt pháp luật, hành vi này xâm phạm hai khách thể mà pháp luật bảo vệ - danh dự, nhân phẩm của cá nhân và quyền sở hữu tài sản. Sử dụng hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân để nhắn tin, tống tiền là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ xác định độ tuổi của nam sinh. Nếu Lê Công H. chưa đủ 18 tuổi, hình phạt được áp dụng theo quy định cho người phạm tội dưới 18 tuổi, mức phạt tù có thời hạn không quá 3/4 mức phạt đối với người trưởng thành.

Nếu lưu trữ hình ảnh quay lén được, chuyển cho người khác, phát tán hình ảnh, nam sinh này còn phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trong trường hợp những hình ảnh nhạy cảm lọt ra bên ngoài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nạn nhân, đối tượng còn bị xử lý về tội làm nhục người khác.

Ngoài ra, học sinh không nằm trong nhóm đối tượng được phép sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật theo quy định tại khoản 5 điều 11, Nghị định 66/2017. Do đó, việc bán thiết bị này cho học sinh là vi phạm pháp luật. Đơn vị bán có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự tội buôn bán hàng cấm nếu mức độ nghiêm trọng.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng nhận định vụ việc nam sinh lắp máy quay lén rồi tống tiền giáo viên cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần tăng cường hơn nữa.

Theo ông đánh giá, trường hợp của Lê Công H. có thể rơi vào hai tình huống. Thứ nhất, nam sinh thiếu hiểu biết. Thứ hai, người này biết nhưng bất chấp pháp luật, cố tình thực hiện hành vi vi phạm.

Để ngăn ngừa các vụ việc tương tự, các trường cần có kế hoạch, phương án phổ biến để học sinh nhận thức được những hành vi nào vi phạm pháp luật và nếu vi phạm, các em đối mặt với chế tài như thế nào. Nhà trường cũng có một phần trách nhiệm khi thất bại trong giáo dục học sinh này.

Như Dân Việt đã thông tin: Nam sinh Lê Công H., học sinh lớp 12A3, Trường THPT Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã tự đặt mua một camera mini trên mạng rồi đặt trong nhà vệ sinh chung của giáo viên với mục đích quay lại hình ảnh và tống tiền.

Sau khi quay được hình ảnh của 2 cô giáo, H. đã lập tài khoản ảo tên "Huyền Trần" và gửi những hình ảnh quay được tới tài khoản Facebook của 2 cô đòi 10 triệu đồng. Nếu không thực hiện, H. sẽ tung hình ảnh này lên mạng.

Hiện Lê Công H. đang bị tạm giam và Công an huyện Mỹ Lộc đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Nghe đến những câu chuyện như thế thật sự tôi buồn quá. Bạn nam trong trường hợp này đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

Có một số lý do khiến các em có những hành vi như vậy. Các em lên mạng Internet hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với triệu triệu hình ảnh khiêu dâm, cách thức làm nhục phái nữ. Trong đó có nhiều thể loại quay lén trong phòng tập, phòng thay đồ hay quay dưới váy.

Google thống kê, từ khóa tìm kiếm nhiều nhất của thanh, thiếu niên liên quan đến sex. Khi tiếp cận quá nhiều sẽ khiến các em thay đổi về nhận thức và nghĩ đây là những hành vi của giới tính và có những người chấp nhận với hành vi lệch chuẩn như vậy và bắt chước.

Còn hành vi tống tiền này có thể liên quan đến chất liệu mà các bạn tiếp cận. Trên mạng có nhiều vụ scandal như chia tay rồi dùng clip tống tiền nên bắt chước làm theo.

Tôi đã từng gặp những bạn ban đầu chỉ là tò mò giới tính nhưng sau đó khi thấy việc đăng clip này lên có thể kinh doanh, vì được trả voucher, trở thành thành viên kim cương để có thể xem được kho tư liệu với dung lượng "nặng đô" hơn. Hoặc cũng có thể động cơ không phải thiếu tiền tiêu xài mà chỉ là cần tiền để mua camera, thiết bị công nghệ hiện đại hơn để tiếp tục thực hiện việc làm này.

Trường hợp này còn có thể xét ở khía cạnh bệnh học là rối loạn nhìn trộm. Tức là các em chỉ bị kích thích về mặt tình dục khi nhìn trộm. Khi các em mắc bệnh chỉ có cách là phát hiện và đưa đi chữa trị kịp thời.

Khi sang giai đoạn vị thành niên, các em thường tò mò nhiều về tình dục. Thế nhưng việc giáo dục giới tính hiện nay chưa kịp đáp ứng, cập nhật những thông tin các em tò mò nên đã tìm hiểu những tài liệu không chính thống trên mạng.

img

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, ở lứa tuổi này khó kiểm soát hành vi xung động cảm xúc về mặt giới tính. Nhiều bạn mắc bệnh rất xấu hổ, e ngại định kiến nên càng giấu giếm không dám nói ra. Vì vậy việc giáo dục giới tính trong trường học càng phải đến nơi đến chốn, phải cập nhật tất cả nội dung giáo dục tình dục và cả bắt nạt trên mạng phải đưa vào giảng dạy. Phải cho các em hiểu và nắm được hành vi nhìn trộm là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý pháp luật.

Ngoài ra, cần phải dùng công nghệ để loại bỏ những chất liệu khiêu dâm, gợi ý biến thái kích thích giới trẻ tò mò.

Tuy nhiên, với những bạn trẻ này mọi người cũng cần phải giảm sự kỳ thị. Gia đình và nhà trường cần phát hiện sớm để đưa đến bác sĩ khám tâm lý lâm sàng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem