Nam trực

  • Không còn cỏ dại um tùm, không còn rác thải, phế thải chất lên mái đê như trước, tuyến đê kiểu mẫu Hữu Hồng đi qua địa bàn xã Điền Xá (Nam Trực, Nam Định) đang khoác trên mình “tấm áo mới”. Dọc tuyến đê nay đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ và ngập tràn sắc hoa tươi.
  • Từ lâu thôn Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực đã nổi tiếng khắp cả nước với nghề trồng hoa cây cảnh. Không ít du khách mới đặt chân tới đây lần đầu, đã phải gật gù đồng ý, Vị Khê là mảnh đất của những “kỳ hoa, dị thảo".
  • Sở hữu khu vườn rộng khoảng 3000 m2 với hàng ngàn cây cảnh sanh, si, tùng la hán,… Cựu chiến binh Trương Quốc Văn (xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) vẫn có thu nhập hàng tỉ đồng dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
  • Với chiếc máy “3 trong 1” vừa phun thuốc, bón phân, phun hạt giống, Lương Văn Trường, (SN 1989), chủ nhân của nông trại Cờ Đỏ, thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh (Nam Trực, Nam Định) có thể “cân” cả cánh đồng 7ha.
  • Vừa qua tòa soạn Báo NTNN/Dân Việt nhận được ý kiến của bà Lê Thị Hạnh ở tổ 14, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực (Nam Định) phản ánh về việc gia đình bà xây dựng bức tường bao trước nhà thuộc phần đất của mình. Thế nhưng, sau đó UBND thị trấn Nam Giang lại cho người xuống đình chỉ và lập biên bản khiến gia đình bà Hạnh vô cùng bức xúc.
  • Trong hai ngày 3 và 4.1, Sở NNPTNT Nam Định phối hợp Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức phát động Chiến dịch “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” nhằm dọn dẹp đồng ruộng, thu gom và xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; đồng thời tập huấn nâng cao ý thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả cho bà con nông dân tại 4 xã của huyện Nam Trực là Nam Dương, Nam Hòa, Nam Hùng và Tân Thịnh.
  • Với đề bài “Hãy tả một người mà các em thường gặp”, một học sinh lớp 5 ở Nam Trực, Nam Định đã tả ngay cô giáo của mình với những câu văn rất thú vị.
  • Một cây ổi ta (ổi thóc) gần 30 năm tuổi có dáng trực - hoành, với ba thân chính: hai thân ở thế trực (thẳng), một thân nằm ngang (thế hoành) có chiều cao gần một mét; đường kính tán khoảng hai mét. Nhiều đoạn tay, cành uốn lắc rất đẹp mắt. Chủ nhân của cây ổi này là ông Vũ Khắc Đông (xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
  • Được xây dựng từ thời Lý, cây cầu gỗ có tên cổ Thượng Hạ gia với kiến trúc độc đáo tại làng Kênh (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định) đang đứng trước nguy cơ trở thành phế tích do thời gian và do sự thờ ơ của ngành văn hóa địa phương.
  • Sáng qua 14.8, Tập đoàn Syngenta (Thụy Sĩ) đã chính thức tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu lúa lai (NCLL) Syngenta tại Nam Định.