Nạn nhân khăng khăng Trường Giang là người say xỉn lái xe gây tai nạn

P.M.T (th) Thứ năm, ngày 21/09/2017 07:33 AM (GMT+7)
Mặc dù đã thỏa thuận đền bù, tuy nhiên nạn nhân vẫn cho rằng Trường Giang là người lái xe trong lúc say xỉn.
Bình luận 0

Ngày 19.9 vừa qua, dư luận lại được một phen xôn xao khi danh hài Trường Giang dính vào vụ tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu. Điều làm nhiều người không ưng ý chính là thái độ có phần thiếu kiềm chế của Trường Giang khi xảy ra vụ việc. Trong đoạn clip được nạn nhân công bố, nhiều người có thể thấy rằng Trường Giang bị cho là người đã trực tiếp gây ra tai nạn và đang say xỉn.

Mới đây, anh Ngọc, người có xe bị Trường Giang gây tai nạn cho biết rằng phía Trường Giang đã có thiện chí hòa giải vụ việc. "Con số Trường Giang phải đền bù thì hiện tại tôi chưa biết, bởi phải chờ cửa hàng sửa xe báo giá. Vấn đề hòa giải do phía anh Trường Giang chủ động sắp xếp để mọi chuyện xong xuôi và không còn lùm xùm. Phía Trường Giang đã có thiện chí thì tôi cũng vui vẻ"- anh Ngọc chia sẻ.

img

Hình ảnh không đẹp mắt của Trường Giang trong vị thế người của công chúng.

Tuy nhiên anh Ngọc bức xúc vì Trường Giang chưa hề có bất kỳ ý kiến gì tới anh mà chỉ có người đại diện. "Chỉ có đại diện liên hệ với tôi còn Trường Giang không lên tiếng gì hết. Tôi cũng rất muốn anh Trường Giang phải xin lỗi. Anh ấy là người lái xe và gây va chạm, nhưng bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm và đùn đẩy cho người khác. Thực sự, điều khiến tôi buồn và bực mình nhất chính là cách hành xử của anh Giang. Anh ấy là người của công chúng và được nhiều người yêu mến thì càng cần làm đúng luật lệ".

Ngoài ra anh Ngọc cho biết rằng bản thân anh là người chứng kiến Trường Giang là người lái xe nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm. Trong thời gian vừa qua fan hâm mộ của danh hài này cũng chỉ trích anh rất nhiều bởi đã "đụng" tới thần tượng của họ.

img

Trường Giang vẫn vô tư im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Bên tôi cũng có cái sai là đăng những  clip không hay lên mạng. Tuy nhiên, tôi không chủ đích mà do người khác đăng. Tôi chỉ muốn để mọi việc êm xuôi, nhưng không ngờ có người đăng lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến nhiều phía. Thế nhưng, anh Trường Giang cũng sai mà lại chối bỏ trách nhiệm của mình" - anh Ngọc nói.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trường Giang vẫn chưa đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân nào về vụ việc. Theo CSGT huyện Nhà Bè cho biết, Trường Giang khi ở hiện trường có nồng độ cồn là 946, vượt ngưỡng cho phép điều khiển xe, tuy nhiên anh lại không phải là người cầm lái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem