Nắng nóng 41 độ, người dân xuyên đêm đội đèn hái búp, tưới chè

Nguyễn Duyên Thứ hai, ngày 21/06/2021 13:30 PM (GMT+7)
Những ngày này, tại tỉnh Hà Tĩnh nói chung, huyện miền núi Hương Khê nói riêng, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới 41 độ C đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tại xã Hương Trà, người nông dân đã phải đội đèn hái chè ban đêm để tránh nắng.
Bình luận 0

Video: Người dân đội đèn xuyên đêm hái chè, tưới chống hạn cho cây.

Những ngày nắng nóng gay gắt cũng đúng vào đợt thu hoạch chè búp, do đó, những hộ trồng chè phải thuê thêm nhân lực ngày đêm hái chè cho kịp mùa vụ vừa để tránh nắng nóng. 

Nắng nóng 41 độ, người dân xuyên đêm đội đèn hái búp, tưới chè - Ảnh 3.

Để tránh nắng nóng, người dân đội đèn xuyên đêm hái chè. Ảnh: N. Duyên.

Những năm trước, người dân tự đầu tư hệ thống máy bơm, bơm nước từ các hồ chứa trên địa bàn lên để tưới chè cho gia đình. Đầu năm 2021, xí nghiệp chè 20/4 (thuộc Công ty CP Chè Hà Tĩnh), hỗ trợ, cùng với người trồng chè đầu tư hệ thống trạm bơm, đường ống để tưới nước.


Nắng nóng 41 độ, người dân xuyên đêm đội đèn hái búp, tưới chè - Ảnh 4.

Để hạn chế nắng nóng, người dân buộc ô vào người để hái chè. Ảnh: N. Duyên.

Nắng nóng 41 độ, người dân xuyên đêm đội đèn hái búp, tưới chè - Ảnh 5.

Mới 8 giờ sáng, nắng nóng đã gay gắt, người dân dùng mọi vật dụng để che nắng trong lúc làm việc. Ảnh: N. Duyên.

Vừa thu hái búp chè, người dân vừa tiến hành tưới chăm sóc cho cây chè.

Nắng nóng 41 độ, người dân xuyên đêm đội đèn hái búp, tưới chè - Ảnh 6.

Hệ thống béc tưới được người dân lắp đặt để tưới chống hạn cho cây chè. Ảnh: N. Duyên.

Những năm trước, các hộ trồng chè phải tưới thủ công, nhưng gần đây, hệ thống béc tưới được lắp đặt nên việc tưới, chăm sóc chè của người dân đỡ vất vả và hiệu quả hơn rất nhiều.

Nắng nóng 41 độ, người dân xuyên đêm đội đèn hái búp, tưới chè - Ảnh 7.

Chè được tưới cả ngày lẫn đêm. Ảnh: N. Duyên.

Hiện nay, xí nghiệp chè 20/4 liên kết sản xuất với 400 hộ dân tạ xã Hương Trà và các xã lân cận. Diện tích chè đang cho thu hoạch là 140 héc ta.

Nắng nóng 41 độ, người dân xuyên đêm đội đèn hái búp, tưới chè - Ảnh 8.

Chè búp sau khi chế biến của Xí nghiệp chè 20/4 chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Đông. Ảnh: N.Duyên.

Năm 2020, người trồng chè thất thu, do nắng hạn gay gắt, kéo dài đã làm chết khoảng 30 ha chè đúng vào mùa thu hoạch. Đến nay, người dân đã trồng lại và cây chè được người dân chú trọng chăm sóc.

Sản phẩm chè khô của xí nghiệp chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Đông, với sẩn lượng 380 tấn/ năm.

Nắng nóng 41 độ, người dân xuyên đêm đội đèn hái búp, tưới chè - Ảnh 9.

Dù nắng nóng gay gắt, nhưng cây chè vẫn phát triển khá tốt. Ảnh: N. Duyên.

Trao đổi vớ phóng viên, ông Trần Công Quang - Giám đốc Xí nghiệp Chè 20/4 cho biết: Năm nay thời tiết 6 tháng đầu năm có thuận lợi hơn những năm trước nên năng suất, sản lượng chè đạt khá cao. Hiện nay, đang bước vào đợt cao điểm thu hoạch chè búp. Do nắng nóng, người dân đi hái chè vào sáng xớm và buổi đêm nên xí nghiệp bố trí người trực để cân và nhận chè búp cho người dân. Sau khi hái xong búp, người dân tăng cường tưới để tăng tính thâm canh và tăng năng suất cây chè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem