Nắng nóng ở Mỹ làm 13 người chết

Thứ tư, ngày 20/07/2011 13:52 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thời tiết nóng ẩm bao trùm lấy miền trung nước Mỹ đã khiến 13 người chết. Nhiệt độ nơi cao nhất là 38 độ C.
Bình luận 0

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, 18 bang đang bị nắng nóng gay gắt, từ bang from Montana đến Texas đến Tây Virginia.

Trong tháng này, hơn 1.000 kỷ lục về nắng nóng bị phá vỡ. Dự báo trong vài ngày tới thời tiết nóng ẩm dịch chuyển sang phía tây.

img
 

Cơ quan Nghiên cứu Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cho biết: kiểu thời thiết nóng ẩm sẽ còn duy trì ở miền trung nước Mỹ thêm vài ngày nữa.

Theo Đơn vị Tuần tra Biên giới Mỹ, nắng nóng là nguyên nhân làm cho một số người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mexico bị thiệt mạng.

Bang Oklahoma đã phải trải qua 1 tháng nắng nóng. Người nhiều người dân trong bang phải nhập viện.

Theo BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem