NATO bắt đầu chuyển vũ khí cho Ukraine

Thứ hai, ngày 29/09/2014 21:20 PM (GMT+7)
Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu chuyển vũ khí cho Ukraine, theo tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Galetei đưa ra trước đó.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Galetei.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Galetei, trong cuộc họp kín giữa các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Kiev đã đạt được thỏa thuận về việc NATO sẽ chuyển giao vũ khí cho nước này và việc bàn giao vũ khí này đã được bắt đầu.

Ở phía bên kia "chiến tuyến", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cần có một sự tái thiết lập mối quan hệ giữa Nga và Mỹ để hàn gắn mối quan hệ song phương giữa hai nước vốn đã bị hư hại bởi một loạt các cuộc đối đầu gần đây giữa hai nước về vấn đề Ukraine.

 

Ông Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Nga nói: “Chúng tôi rất quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ mặc dù Nga không phải là nước gây hại tới mối quan hệ này”.

Theo ông Lavrov, sự cài đặt lại mối quan hệ Nga – Mỹ lần này sẽ là sự cài đặt phiên bản 2.0, trong bối cảnh nỗ lực cài đặt trước đó nhằm cải thiện quan hệ song phương vốn bị hủy hoại do hàng loạt vụ đối đầu giữa Nga và Mỹ thời gian gần đây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Lavrov cũng khẳng định vị thế của nước Nga khi cho rằng mặc dù chịu sự cấm vận từ phương Tây, nhưng Nga không cảm thấy bị cô lập, và những trắc trở trong mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết.

Ông Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Nga cho biết: “Chúng tôi không mong muốn tiếp tục cuộc chiến cấm vận này và chúng tôi cũng sẽ không gây khó khăn cho bất kỳ ai như những gì các nước khác đã làm khi họ sử dụng các biện pháp cưỡng chế đối với chúng tôi”.

Bên cạnh những bình luận về quan hệ song phương, Ngoại trưởng Lavrov cũng nêu rõ lập trường của Nga trong các vấn đề quốc tế nóng hiện nay, trong đó chỉ trích phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép trong cuộc chiến chống khủng bố và cho rằng Mỹ đã sai lầm khi tiến hành chiến dịch không kích vào Syria.

 

img

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Theo VOV, hiện tại có khoảng 53 khu vực tại Nga tham vào chương trình cung cấp việc làm và nơi ăn chốn ở cho người tị nạn Ukraine.

Người đứng đầu Cơ quan di trú Nga Konstantin Romodanovsky ngày 29/9 cho biết, mỗi ngày có khoảng 35.000 người tị nạn từ miền đông nam Ukraine nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga. 

img Người tị nạn từ miền Đông Nam Ukraine (ảnh: Ria Novosti)

 

 

Ông Romodanovsky cho biết, hơn 190.000 công dân của Ukraine xin tị nạn tạm thời tại Nga trong suốt thời gian diễn ra giao tranh tại miền đông nam nước này, và khoảng 20.000 công dân Ukraine đã chạy sang Nga.

Hiện tại, có khoảng 53 khu vực tại Nga tham vào chương trình cung cấp việc làm và nơi ăn chốn ở cho người tị nạn Ukraine.

Đụng độ giữa quân đội Ukraine và phe đối lập tại các khu vực Donetsk và Luhansk, miền Đông nước này đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(Theo VTV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem