NATO cảnh báo ớn lạnh đến Nga về Ukraine

Tuấn Anh (Theo Voanews, Insider) Thứ bảy, ngày 27/11/2021 10:30 AM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 26/11 nói rằng Nga tập trung các thiết bị quân sự hạng nặng, xe tăng và binh lính sẵn sàng chiến đấu gần Ukraine, đồng thời gửi cảnh báo đến Moscow.
Bình luận 0
NATO cảnh báo ớn lạnh đến Nga về Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin nhiều lần lên án những động thái hiếu chiến của NATO.

Tổng thư ký NATO cảnh báo rằng,  bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào chống lại Ukraine đều gây hậu quả cho Nga.

Ngoài ra, ông Stoltenberg nói thêm rằng ông mong đợi chính phủ liên bang mới của Đức sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang của mình và hoan nghênh quyết định tiếp tục lưu trữ vũ khí hạt nhân của phương Tây ở Đức.

“Tôi hy vọng Đức sẽ đầu tư nhiều hơn vào quân đội của mình”, người đứng đầu NATO nói.

Trước đó trong cuộc họp báo chung ở Brussels với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 25/11, ông Stoltenberg cũng nói rằng, NATO sẵn sàng thảo luận với Nga về tình hình xung quanh Ukraine, kể cả trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO.

Lần thứ hai trong năm nay, có những lo ngại nghiêm trọng rằng Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine. Hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã tập trung dọc biên giới Ukraine, làm dấy lên báo động khắp phương Tây. Tổng thống Ukraine hôm thứ Sáu tuyên bố đã phát hiện ra một âm mưu đảo chính liên quan đến người Nga. Thế giới đang ở thế cạnh tranh, với các nhà lãnh đạo ở Washington và xa hơn là đang suy tính xem Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ làm gì tiếp theo.

"Chúng tôi không biết ý định của Tổng thống Putin là gì, nhưng chúng tôi biết những gì đã xảy ra trong quá khứ", Ngoại trưởng Antony Blinken nói với các phóng viên gần đây. 

Các nhà ngoại giao, cựu quan chức và chuyên gia của Mỹ cho rằng một cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine là một khả năng mạnh mẽ trong tương lai gần, đồng thời nhấn mạnh rằng Putin có lợi thế đáng kể so với Mỹ và NATO trong thời điểm nhiều nước phương Tây đang gặp khó khăn trong nước. 

Ivo Daalder, Đại sứ Mỹ tại NATO từ năm 2009 đến năm 2013, nói với Insider rằng: "Có một nguy cơ lớn về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine trong vài tháng tới".

Tình báo Mỹ nhận định Nga đang triển khai 100.000 quân nhân cùng nhiều khí tài gần biên giới Ukraine. Kiev hồi đầu tuần cũng cáo buộc Moscow có thể mở chiến dịch quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này đầu năm 2022. 

Về phần mình, Nga luôn phủ nhận có kế hoạch tấn công Ukraine. Tổng thống Nga Putin nói rằng, những cáo buộc về mối đe dọa từ Nga nhằm vào Ukraine đều đã bị phóng đại. Điện Kremlin cũng đã phủ nhận mọi liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Đông Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov  khẳng định mọi hoạt động điều chuyển lực lượng quân sự trên lãnh thổ Nga đều không gây ra mối đe dọa hay lo ngại cho bất cứ ai, đồng thời cảnh báo rằng việc Mỹ hỗ trợ thêm khí tài quân sự cho Ukraine sẽ khiến tình hình ở biên giới thêm căng thẳng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem