Nảy nở

  • (Dân Việt) - Để có gần 4.000 cây dó bầu như hôm nay, ông Lò Văn Pâng, (62 tuổi) ở bản Hìn, phường Chiềng An, TP. Sơn La đã đầu tư gần 2 tỷ đồng. Bù lại, bây giờ ông có thể ung dung ngắm nhìn đồng tiền sinh sôi, nảy nở.
  • (Dân Việt) - Bắt đầu bằng 10 con dê, rồi 40 con cừu, chăn cho mình và cả chăn thuê cho người khác, có lẽ ít ai chăm đàn vật nuôi giỏi được như ông. Qua bao đợt thiên tai, dịch bệnh, đàn gia súc của ông mùa nào cũng sinh sôi nảy nở.
  • (Dân Việt) - Đỉa là loài rất dễ sinh sôi nảy nở trong mọi điều kiện trong khi đó tiêu diệt đỉa lại vô cùng khó khăn. Nếu không kiểm soát được, một lượng lớn đỉa tràn ra môi trường tự nhiên thì lúc đó hậu hoạ sẽ không thể tính hết được.
  • Khi bị “soi” vòng một bỗng gợi cảm bất ngờ của mình, Kim Hiền cho hay cô muốn giữ điều đó là “góc riêng” cho bản thân mình...
  • (Dân Việt) - Sau gần 2 năm hoạt động, mô hình nuôi chim yến trong nhà tại chân núi Nam Quy (ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) có hơn 1.200 con chim yến biển về trú ngụ, làm tổ và sinh sôi nảy nở.
  • (Dân Việt) - Bình thường, miệng của trẻ 1-2 tuổi không có mùi hôi mà chỉ có mùi sữa. Chính vì vậy mà khi thấy miệng bé có mùi hôi, thì cha mẹ phải đặc biệt chú ý, bởi đây có thể là một số triệu chứng của một căn bệnh nào đó.
  • (Dân Việt) - Dân tộc Khơ Mú cư trú ở Nghệ An chủ yếu sống bằng nghề nông, trồng lúa cạn trên những trảng nương (hrệ). Dân tộc Khơ Mú có vốn văn hóa khá dồi dào và độc đáo, thông qua các lễ hội văn hóa truyền thống, trong đó có lễ Pa sưm được lưu giữ từ ngàn đời.
  • (Dân Việt) - Sau những ngày tháng thi hành án sửa chữa sai lầm trong trại giam có kết quả nhất định, hôm qua là ngày vui lớn của những phạm nhân được đặc xá.