Nên thông tin rộng rãi hơn về tình hình Biển Đông

Thứ sáu, ngày 22/07/2011 06:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bên hành lang phiên họp QH hôm qua (21.7), với tư cách khách mời, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm đã trao đổi với báo chí về tình hình Biển Đông.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Mạnh Cầm cho rằng, thông tin tuyên truyền về Biển Đông đến cộng đồng quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ của họ là rất quan trọng, vì nhiều nước không hiểu rõ về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông...

Trả lời câu hỏi về việc bảo vệ ngư dân trên biển vì họ đã góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, ông Cầm nói: Để bảo vệ ngư dân phải thành lập những tổ đội hoạt động trên biển. Nhà nước cũng cần có biện pháp như có tàu bảo vệ họ, giúp họ chống lại khi bị bắt bớ, cướp bóc trong lúc khai thác trên chính vùng biển của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem