Nét hấp dẫn ở du lịch Hồng Kông

Thứ tư, ngày 14/05/2014 14:23 PM (GMT+7)
Vietnam Airlines hiện đang áp dụng mức giá ưu đãi giảm giá đến 50% giá vé phổ thông cho hành trình khứ hồi TP.Hồ Chí Minh đi Hồng Kông. Theo đó, giá vé máy bay khứ hồi chỉ còn từ 1.793.925 VNĐ.
Bình luận 0
Hồng Kông (Hong Kong) không nổi tiếng bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhưng du khách đến đây sẽ bị mê hoặc bởi sự hiện đại, lung linh và sang trọng. Đó là những công trình đồ sộ do con người xây dựng nên, nhiều ngôi chùa cổ kính và các khu vui chơi giải trí cực hấp dẫn…Đến đây, bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ tòa nhà cao 100 tầng, khám phá đỉnh núi tình yêu The Peak...

Thưởng ngoạn vẻ đẹp hiện đại


Đến Hồng Kông, điểm đầu tiên mà du khách có thể ghé thăm là tòa nhà Sky 100 - cao chín tầng mây. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn thành phố Hồng Kông với góc nhìn 360 độ. Du khách có thể lên Sky 100 bằng cách đi thang máy tốc độ cao (chỉ mất 60 giây) để ngắm nhìn con rồng châu Á đang vươn mình. Ngoài việc ngắm cảnh, du khách còn có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Hồng Kông thông qua phòng trưng bày nghệ thuật tại đây.

Công viên Disneyland tại Hồng Kông
Công viên Disneyland tại Hồng Kông

Khi đi du lịch tới Hồng Kông, không một du khách nào muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá đỉnh núi The Peak. Đây là điểm cao nhất trên đảo Hồng Kông, nó được biết đến là một trong những nơi có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh tuyệt vời của Hồng Kông, với phía xa xa là Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, tại đây du khách còn có thể thưởng thức những hoạt động khác như mua sắm, ăn uống, và các hoạt động giải trí khác. Không một đôi yêu nhau nào khi đến Hong Kong lại bỏ lỡ dịp lên The Peak để nói câu ‘I love you” giữa bầu trời bao la và khung cảnh huyền ảo của Hồng Kông.

img

img
Trải nghiệm mua sắm thú vị tại Hồng Kông

Một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khi đến Hồng Kông chính là thang cuốn Mid-levels nằm ở trung tâm khu Central. Đây là cầu thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới với chiều dài 800 mét, Mid-levels được ghi vào sách kỷ lục thế giới tại hạng mục hệ thống cầu thang cuốn ngoài trời có mái che dài nhất. Theo giới thiệu, để xây dựng toàn bộ hệ thống thang cuốn lớn và các vỉa hè di động này, chính phủ địa phương đã phải tiêu tốn 240 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 576 tỷ VND). Để đi hết hệ thống thang cuốn này bạn sẽ mất tới hơn 20 phút đồng hồ nhưng bù lại sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh đô thị sầm uất đặc trưng tại Hồng Kông và sau đó tới các trung tâm thương mại lân cận thoả thích mua sắm. Được biết, mỗi năm địa điểm này đã thu hút rất đông khách du lịch tới thăm quan.

Khám phá Hồng Kông, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác đi bộ cùng Đức Phật tại Ngong Ping 360. Đây là địa điểm lý tưởng để du khách khám phá đảo Lautau. Từ Tung Chung, du khách sẽ đi cáp treo đến Ngong Ping. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác cực kỳ thú vị khi ngồi trong cabin toàn kính và ngắm nhìn phong cảnh. Tại Ngong Ping, du khách có thể tham quan Làng Ngong Ping, một địa điểm lý tưởng để mua sắm và thưởng thức các món ăn tại đây. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia chương trình “Đi bộ cùng Đức Phật” và chương trình hoạt hình “Truyền thuyết loài khỉ” tại nhà hát.

Đặc biệt du khách sẽ được sống lại những năm tháng tuổi ấu thơ tại Disneyland. Ở đây, du khách có thể được tận mắt chứng kiến những nhân vật hoạt hình huyền thoại như Winnie the Pooh, Tinkle Bell, Grizzly Gulch, các nhân vật trong bộ phim Toy Story. Đặc biệt, vùng đất Toy Story được thiết kế độc quyền cho khu vực Châu Á tại Hong Kong Disneyland. Tại Toy Story Land, du khách có thể tận mắt tham quan khu vườn của nhân vật Andy, trải nghiệm xe đua tốc độ cao của Andy, hoặc trải nghiệm vào cú nhảy dù mạo hiểm Toy Soldier Adventure Drop.

Dù hiện đại và tráng lệ, Hồng Kông vẫn có những góc bình yên riêng, vịnh Victoria Harbour với phong cảnh tuyệt đẹp và thoáng đãng sẽ giúp du khách cảm nhận được cuộc sống đầy năng lượng của Hong Kong. Tại đây, du khách có thể đi thuyền tham quan dọc theo sông vào bất cứ giờ nào trong ngày. Đặc biệt, vào buổi tối, du khách có thể vừa thưởng ngoạn nét đẹp của những màn trình diễn đèn từ thành phố, vừa dùng buffet trên tàu. Đi du ngoạn sông vào buổi tối sẽ cho du khách một cảm giác khó quên. Du khách cũng có thể tham gia những buổi tập thái cực quyền (taichi) – môn võ dưỡng sinh đặc trưng của người Hong Kong được dạy hoàn toàn miễn phí ngay bên bờ vịnh vào mỗi buổi sáng .

Mê cung mua sắm

Vietnam Airlines hiện đang áp dụng mức giá ưu đãi giảm giá đến 50% giá vé phổ thông cho hành trình khứ hồi TP.Hồ Chí Minh đi Hồng Kông. Theo đó, giá vé máy bay khứ hồi chỉ còn từ 1.793.925 VNĐ (khoảng 85 USD) chưa bao gồm thuế và các loại phí, áp dụng trên chuyến bay VN598 và VN599, dành cho các vé xuất từ nay đến hết ngày 30.6.2014 và hành trình khởi hành từ nay đến hết 31.10.2014.

Các chuyến bay VN 598 từ Tp.Hồ Chí Minh đi Hồng Kông khởi hành lúc 18g35 các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật và các chuyến bay VN 599 từ Hồng Kông về Tp. Hồ Chí Minh khởi hành lúc 7 giờ 55 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Thời gian bay chỉ mất 2 tiếng 40 phút.

Để biết thêm thông tin chi tiết các bạn hãy truy cập vào trang web chính thức www.vietnamairlines.com hoặc gọi đến số Hà Nội ( 04) 38 320320, TP.HCM (08) 38 320 320, Đà Nẵng (0511) 38 32320.

Ngoài việc khám phá những điểm du lịch nổi tiếng, đặt chân tới đây, du khách sẽ được khám phá mê cung mua sắm Hồng Kông và thỏa sức “tậu” về hàng hiệu giá hời, từ quần áo, giầy dép, trang sức, túi xách đến máy ảnh, đồ điện tử với mức giá rất phải chăng. Nếu là tín đồ của thời trang thì bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ghé qua Trung tâm mua sắm The Landmark – một trong mười thiên đường mua sắm lớn nhất thế giới.

Bạn có thể tìm thấy những mẫu mã mới nhất của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Harvey Nichols, D&G, Gianfranco Ferre… Nếu bạn thích săn tìm các cửa hàng giảm giá thì có thể đến khu Tsim Sha Tsui ở góc phía đông đường Granville, đại lộ Austin, phía đường Nam Chatham. Khu chợ Jardine’s Bazaar ở Causeway Bay nổi tiếng với hàng may mặc giá rẻ.

Nếu muốn mua đồ cổ, bạn có thể ghé qua hàng tá cửa hàng đồ cổ nằm dọc phố Wyndham, đường Hollywood hoặc nằm trong khu vực Central, Sheung Wan. Các cửa hàng ở góc phía Tây đường Hollywood thường có giá rẻ hơn cả. Bạn có thể tìm thấy ở đó nhiều món đồ cổ hay ho và cả một mỏ đầy các ấn phẩm tái bản, sách, tạp chí, áp phích tuyên truyền, phù hiệu từ thời Cách mạng Văn hóa…

Những ai ham mê đồ thủ công mỹ nghệ Trung Quốc như những đồ gỗ chạm khắc tinh xảo bằng tay, đồ gốm sứ, bức họa, đồ đồng tráng men “Cảnh Thái Lam” (Cloisonne), hàng may mặc bằng lụa… có thể đến các siêu thị nổi tiếng như Chinese Arts & Crafts và Yue Hwa Chinese Products Emporium.

Đối với dân đam mê công nghệ thì Hồng Kông là một thánh địa với các mặt hàng điện tử giá cạnh tranh. Hầu hết mọi người đều rỉ tai nhau đến mua máy tính tại bán đảo Kowloon, nơi có vô số trung tâm bán máy tính và linh kiện. Có khá nhiều lựa chọn tốt hơn với giá cả rẻ hơn nhưng bạn cần luôn ghi nhớ nguyên tắc “caveat emptor” tức là xem hàng kỹ trước khi rời khỏi cửa hàng vì hàng mua rồi không thể trả lại…

Bên cạnh việc du ngoạn, mua sắm đến đây du khách còn được thưởng thức những món ăn nổi tiếng nhất trên thế giới, từ những món Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, đến những món ăn phương Tây như Ý, Nga…. Sau khi đã thưởng thức những món ăn từ khắp nơi trên thế giới, du khách có thể vào những quán bar tại đây và hòa mình vào không khí sôi động của Hồng Kông về đêm.
Lương Thúy Liễu (Lương Thúy Liễu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem