Theo ông Hà Văn Lâu - nguyên Phó Đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Paris, Việt Nam đến Paris mở cục diện vừa đánh vừa đàm. Trong đó cuộc đàm phán giữa 2 trưởng đoàn Xuân Thủy - Harriman diễn ra 5 tháng rưỡi với 28 phiên họp công khai và 15 lần gặp bí mật cấp cao.
“Gặp công khai là để đấu lý nhằm tranh thủ dư luận, còn gặp bí mật nhằm tìm hiểu đối phương, mặc cả, thương lượng để đi đến thỏa thuận. Mỹ chỉ muốn thương lượng bí mật và dùng thủ đoạn thương lượng kín đi đôi với tuyên truyền xuyên tạc hòng che giấu bộ mặt phi nghĩa, đánh lạc hướng dư luận, gây ảo tưởng hòa bình trong khi vẫn tiếp tục chiến tranh xâm lược. Còn ta chủ trương họp công khai nhằm tận dụng diễn đàn Paris để nêu cao chính nghĩa Việt Nam” - ông Lâu nói.
Bà Nguyễn Ngọc Dung - nguyên thành viên Đoàn đàm phán Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chia sẻ: “Chặng đường tiếp theo thực thi Hiệp định Paris đầy khúc khuỷu, gian truân, thể hiện chiến lược, chiến thuật đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao tuyệt vời”.
Trọng Mạnh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.