Nếu làm điều này, ĐT Việt Nam đã có thể thay đổi cục diện

Thứ ba, ngày 17/01/2023 12:10 PM (GMT+7)
Giám đốc Kỹ thuật của BG Pathum United, Surachai Jaturapattarapong cho rằng lối chơi chậm khiến ĐT Việt Nam khó ghi bàn vào lưới Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2022.
Bình luận 0

Việt Nam thua 0-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 đêm 16/1 (giờ Hà Nội). Nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Thammasat không thể ngăn "Voi chiến" có lần thứ 7 lên ngôi tại giải đấu này.

Trao đổi với Zing, Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) Surachai Jaturapattarapong, người từng có 86 lần khoác áo tuyển Thái Lan, của BG Pathum United cho rằng Việt Nam nên có cách nhập cuộc chủ động và mạnh mẽ hơn để tìm kiếm chiến thắng trên sân khách.

Việt Nam nên chơi quyết liệt hơn

- Đây có phải chiến thắng mang ý nghĩa lớn với Thái Lan trong bối cảnh đội không có lực lượng mạnh nhất?

- Mọi thứ đi đúng hướng vì chúng tôi thi đấu như một tập thể. Thái Lan biết cách đương đầu với Việt Nam. HLV Mano Polking gần như sử dụng một đội hình từ đầu giải cho đến trận chung kết. Càng vào sâu đội càng thi đấu tốt hơn, ngay cả khi gặp đối thủ mạnh. Thái Lan không cho đối phương nhiều cơ hội ghi bàn ở giải này.

Nếu làm điều này, ĐT Việt Nam đã có thể thay đổi cục diện - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã không thể vượt qua ĐT Thái Lan ở chung kêt AFF Cup 2022. Ảnh: Cao Oanh

- Điều nào tạo nên sự khác biệt trong lối chơi giữa Thái Lan và Việt Nam?

- Khi đá ở sân Mỹ Đình tại chung kết lượt đi, cách Việt Nam chơi bóng không giống với những gì chúng tôi từng thấy trước đây. HLV Park Hang-seo cũng không thay đổi về chiến thuật so với giải đấu trước đây khi hai đội chạm mặt (bán kết AFF Cup 2020). Ở trận đấu vừa qua, Việt Nam phải ghi nhiều bàn trên sân của chúng tôi, nhưng có vẻ họ không quan tâm đến thời gian thi đấu như từng làm ở trận lượt đi. Đó là sự khác biệt.

- HLV Polking cho Thái Lan nhập cuộc với tiết tấu chậm và Việt Nam cũng chọn cách chơi này. Liệu đây có phải là quyết định sai lầm của HLV Park Hang-seo?

- Việt Nam thi đấu khá chậm và mắc vài sai lầm, không giống với phong cách của họ trước đây. Nếu muốn ghi bàn, họ phải chơi nhanh và xông xáo hơn. Trong bối cảnh bị cầm hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi, một đội bóng nên thi đấu quyết liệt hơn ở lượt về nhưng tôi không thấy được điều đó ở trận vừa qua.

Nếu Việt Nam xuất phát với sơ đồ 4 hậu vệ và chủ động hơn trong cách chơi, Thái Lan sẽ gặp rắc rối. Cầu thủ Việt Nam có nền tảng kỹ thuật tốt và lối chơi xông xáo hơn Thái Lan. Còn Thái Lan muốn làm chậm nhịp trong lối chơi của Việt Nam. Đó cũng là lý do HLV Polking sắp xếp hệ thống 3 trung vệ và thành công với chiến thuật đề ra.

- Theerathon Bunmathan cho thấy màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2022. Ông có nhận xét gì về bàn thắng của cậu ấy ở trận chung kết lượt về? Có vẻ như cầu thủ Việt Nam cho Theerathon quá nhiều khoảng trống để chơi bóng?

- Tại chung kết lượt về, bạn có thể thấy Theerathon chơi bóng ở đẳng cấp cao. Sở trường của cậu ấy là hậu vệ trái. Nhưng tại Buriram United, Theerathon chơi tốt khi đá vai trò tiền vệ trung tâm. Cậu ấy có tầm nhìn sắc bén khi thực hiện những đường chuyền và sở hữu những cú sút uy lực. Theerathon là sự khác biệt trong tập thể ĐT Thái Lan.

- Hậu vệ Thái Lan làm tốt ở trận lượt về khi hóa giải các tình huống tấn công của Việt Nam. Ông nghĩ gì về màn trình diễn của bộ ba trung vệ?

- Các hậu vệ Thái Lan hiểu rằng không nên để cầu thủ Việt Nam phối hợp trong không gian nhỏ. Khi đó họ sẽ gặp rắc rối. Đó là lý do HLV Polking sử dụng hệ thống 3 trung vệ, đồng thời yêu cầu học trò chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Chúng tôi thành công với lối chơi đó. Tôi cũng cho rằng Việt Nam gặp khó khăn khi hàng thủ Thái Lan chơi kỷ luật và chặt chẽ. Khi mất bóng, cầu thủ của chúng tôi lùi ngay về phần sân nhà để đoạt lại bóng.

Nếu làm điều này, ĐT Việt Nam đã có thể thay đổi cục diện - Ảnh 2.

Tiến Linh gặp khó trong việc xuyên thủng mành lưới của tuyển Thái Lan. Ảnh: Duy Anh.

Việt Nam vẫn ngang đẳng cấp với Thái Lan

- Cầu thủ Thái Lan đa phần có kỹ thuật tốt. Hãy nhìn vào khả năng đỡ bước một, họ rất tự tin và hiếm khi phạm sai lầm ở khoản này. Đây là yếu tố giúp họ kiểm soát được trận đấu vừa qua?

- Cá nhân tôi không thấy nhiều sự khác biệt ở khía cạnh này từ cầu thủ hai đội. Trong nền bóng đá châu Á, Thái Lan và Việt Nam ngang đẳng cấp, đặc biệt ở nền tảng kỹ thuật và thể lực cầu thủ. Có thể nói tôi thấy sự phát triển của Thái Lan, Việt Nam hay kể cả Indonesia và Malaysia không có nhiều sự khác biệt trong những năm qua.

Nhưng hiện tại, cầu thủ Thái Lan giỏi vận dụng chiến thuật hơn so với trước đây. Trong quá khứ, chúng tôi chỉ muốn kiếm những chiến thắng đẹp mắt. Không nhiều người cho rằng Thái Lan là đội tuyển mạnh về chiến thuật. Nhưng ở trận vừa qua, chúng tôi thi đấu chặt chẽ trong suốt 90 phút.

- Với những đóng góp cho ĐT Thái Lan, HLV Polking xứng đáng được khen ngợi và nhận được một bản hợp đồng dài hạn?

- HLV Polking và các trợ lý rất nỗ lực để bảo vệ danh hiệu vô địch này. Giải đấu năm nay khác so với năm trước. Chúng tôi được chơi ở Thái Lan thay vì tại Singapore. Cầu thủ Thái Lan cũng quen với việc đá hai lượt trận đi và về. Ở AFF Cup 2022, có thể nói chúng tôi đã làm tốt.

- Nếu muốn góp mặt ở World Cup, liệu Thái Lan có cần một HLV tầm cỡ hơn, như Akira Nishino?

- Nishino là một HLV giỏi bất chấp việc ông ấy tiếp quản ĐT Thái Lan trong thời gian dài mà không đạt được thành tựu đáng kể. Ông ấy có sự kết nối với Liên đoàn bóng đá lẫn các cầu thủ. Có lẽ HLV Nishino đến Thái Lan làm việc sai thời điểm. Ngoài ra, đội tuyển của chúng tôi cũng cần thời gian để tiến bộ trong lối chơi.

- Xin cám ơn ông vì cuộc trò chuyện này.


Đức Trường - Duy Luân (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem