Nga bắn hạ 18 tên lửa Ukraine ở Belgorod, tăng tốc không kích tìm lỗ hổng phòng không của Kiev

Minh Nhật (theo NV/Rferl) Thứ tư, ngày 27/03/2024 16:23 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng Nga đã bắn hạ 18 tên lửa Ukraine đang tiếp cận khu vực Belgorod vào rạng sáng ngày 27/3 trong khi quan chức Không quân Ukraine tuyên bố, Moscow đang tăng cường không kích để tìm lỗ hổng phòng không của Kiev.
Bình luận 0
Nga bắn hạ 18 tên lửa Ukraine ở Belgorod, tăng tốc không kích tìm lỗ hổng phòng không của Kiev- Ảnh 1.

Thống đốc vùng Belgorod xác nhận một người đã bị thương do các mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống và nhiều tòa nhà bị hư hại khi lực lượng Nga đánh chặn tên lửa của Ukraine. Ảnh minh họa Reuters

Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết, một người đã bị thương do các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống và nhiều tòa nhà bị hư hại khi lực lượng Nga đánh chặn tên lửa được phóng từ Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga, nhưng Kiev cũng tuyên bố bắn hạ 10 trong số 13 máy bay không người lái tự sát Shahed do Nga phóng vào rạng sáng ngày 27/3 vào nhiều khu vực ở nước này.

Các máy bay không người lái được phóng từ khu vực Kursk của Nga và nhắm mục tiêu vào các khu vực Kharkov, Kiev và Sumy ở Ukraine. Không quân Ukraine cho biết họ đã sử dụng kết hợp tên lửa phòng không và thiết bị tác chiến điện tử để bắn hạ máy bay không người lái Nga.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine, ông Illya Yevlash cho biết trên truyền hình quốc gia hôm 26/3 rằng, Nga đang rút ngắn khoảng cách giữa các cuộc không kích quy mô lớn nhằm tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng không Ukraine.

Các cuộc không kích của Nga vào Ukraine diễn ra gần đây đã tập trung vào mục tiêu là các cơ sở hạ tầng của Ukraine.

"Đối phương liên tục thay đổi chiến thuật, cố gắng tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng không của chúng tôi", ông Yevlash nói đồng thời cảnh báo người Nga sẽ tiếp tục nỗ lực gây bất ổn tình hình ở Ukraine bằng cách thực hiện các cuộc tấn công lớn.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, phát hiện tên lửa và các tài sản khác của đối phương và tấn công chúng", ông Yevlash nhấn mạnh thêm.

Trước đó, vào ngày 25/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đã thảo luận về tiềm năng của châu Âu trong việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho Kiev để giúp nước này củng cố năng lực phòng không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem