Nga bảo đảm cung cấp động cơ cho máy bay J-10B của Trung Quốc

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 19/10/2014 14:27 PM (GMT+7)
Tờ Itar-Tass của Nga đưa tin, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mới đây đã đưa vào biên chế máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4+  J-10B.
Bình luận 0
Nguồn tin cho biết, trên các trang mạng của Trung Quốc đã công bố hình ảnh về loại tiêm kích J-10B, trong đó gồm 4 chiếc J-10B cho lực lượng lục quân và 2 chiếc cho lực lượng không quân. Dự kiến những chiếc J-10B này sẽ do Công ty hàng không Thành Đô sản xuất hàng loạt.
img
Phiên bản máy bay tiêm kích J-10A của Trung Quốc.

Được biết, một trong số các máy bay J-10B được trang bị động cơ Thái Hành WS-10 do Trung Quốc tự sản xuất. Trước đó giới chuyên gia quân sự từng nhận định, rất có thể phiên bản J-10B sẽ được trang bị phiên bản động cơ công suất cao AL-31FN-M1 của động cơ AL-31F.

So với phiên bản J- 10A, J-10B khác về kết cấu đường thoát khí phía dưới thân máy bay để làm giảm trọng lượng của máy bay, đồng thời cũng làm giảm diện tích tán xạ của máy bay. Ngoài ra, tính năng nổi bật khác của máy bay J-10B là sử dụng hệ thống định vị mục tiêu điện quang, được lắp đặt phía trước kính chắn gió của buồng lái.

Tờ Itar-Tass cũng đưa tin, Công ty Salute của Nga đã đảm bảo cung cấp động cơ ba thì AL-31FN cho Trung Quốc lắp đặt trên máy bay J-10B. Việc phát triển động cơ mới này đã kết thúc vào tháng 4 năm nay, qua thực thế thử nghiệm bay đã chứng minh động cơ ba thì AL-31FN đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem