Nga bất ngờ đưa 'rồng lửa' S-500 tới Bắc Cực giữa căng thẳng với Ukraine, Putin tính toán điều gì?

Minh Nhật (theo Sputnik) Thứ năm, ngày 30/12/2021 06:30 AM (GMT+7)
Nga đã đưa hệ thống phòng thủ chống tên lửa S-500 tới thử nghiệm khu vực Bắc Cực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ và châu Âu về Ukraine.
Bình luận 0
Nga bất ngờ đưa 'rồng lửa' S-500 tới Bắc Cực giữa căng thẳng với Ukraine, Putin tính toán điều gì? - Ảnh 1.

Theo Sputnik, Nga gần đây đã tiến hành các cuộc thử nghiệm định kỳ đối với hệ thống phòng thủ chống tên lửa S-500 ở khu vực Bắc Cực, một nguồn tin quốc phòng tiết lộ với Sputnik hôm thứ Tư 29/12.

"Các cuộc thử nghiệm định kỳ đối với hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 gần đây đã được tổ chức ở Bắc Cực. Vụ phóng tên lửa tầm xa của hệ thống này nhằm chống lại một mục tiêu siêu thanh và kết quả là mục tiêu đã được loại bỏ thành công. Các cuộc thử nghiệm tiếp theo của S-500 sẽ được tổ chức”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, các cuộc thử nghiệm của hệ thống phòng thủ chống tên lửa S-550 vẫn chưa được thực hiện vì các nguyên mẫu vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Vào tháng 9, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết Nga đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới, với những tổ hợp đầu tiên đã được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang của quốc gia này.

Việc Nga đưa S-500 tới Bắc Cực thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây vì Ukraine leo thang, thổi bùng lên lo sợ về một cuộc xung đột mới ở châu Âu vì không ai biết ý định của Tổng thống Putin là gì. Tình báo Mỹ cáo buộc Nga đã triển khai 10.000 binh sĩ và nhiều khí tài quân sự dọc biên giới trên đất liền với Ukraine và có thể tấn công nước láng giềng vào tháng 1 năm tới. 

Moscow đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc trên, nhấn mạnh rằng, nước này không có bất cứ kế hoạch tấn công nào. Nga đồng thời cáo buộc phương Tây gây bất ổn khu vực và đe dọa an ninh của Nga bằng các kế hoạch mở rộng về phía Đông, triển khai các hệ thống vũ khí và tổ chức các cuộc tập trận sát sườn Nga.

S-500 là hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới của Nga, có tầm bắn 400-600 km. Tổ hợp này được thiết kế chuyên để thực hiện nhiệm vụ tìm diệt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như tên lửa hành trình siêu vượt âm và máy bay chiến đấu của đối phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem