Nga bị cấm tham gia World Cup 2022 vì dính án phạt liên quan tới doping

Thứ ba, ngày 10/12/2019 09:10 AM (GMT+7)
Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) vừa ra lệnh cấm Nga tham dự tất cả các giải đấu thể thao lớn trong vòng 4 năm, bắt đầu từ Olympic 2020.
Bình luận 0

Theo thông báo mới nhất từ Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) trong cuộc họp ở Lausanne (Thụy Sỹ), Nga sẽ bị cấm tham gia tất cả các giải đấu thể thao lớn trong vòng 4 năm tới vì án phạt liên quan đến doping của quốc gia này khi Ủy ban phòng chống doping Nga đã liên tiếp bao che cho hàng loạt sai phạm của các vận động viên trong thời gian dài..

Lệnh cấm này sẽ bắt đầu từ Olympic 2020 diễn ra tại thành phố Tokyo vào năm tới và như vậy, xứ sở bạch dương cũng sẽ vắng mặt tại World Cup 2022 được tổ chức ở Qatar.

img

ĐT Nga bị cấm dự World Cup 2022

Tuy nhiên, đội tuyển Nga sẽ vẫn được phép thi đấu ở Euro 2020 - giải đấu mà họ đã vượt qua vòng loại - bởi WADA cho rằng Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) không phải một "cơ quan tổ chức sự kiện thể thao lớn).

WADA cũng cho biết những vận động viên có thể chứng minh mình không liên quan tới scandal này vẫn được phép tham dự Thế vận hội 2020, dưới một màu cờ trung lập. 

Các quan chức thể thao Nga sẽ có 21 ngày để kháng cáo quyêt định trên được Ủy ban phòng chống doping thế giới đưa ra.

Trong thông cáo được Chủ tịch WADA, ông Craig Reedie viết có đoạn: "Quyết định được Ban chấp hành Ủy ban phòng chống Doping đưa ra hôm nay thể hiện quyết tâm của WADA trong việc hành động một cách kiên quyết để chống lại cuộc khủng hoảng về chất cấm đang diễn ra tại Nga."

"Đã từ lâu, vấn dề doping đã luôn chia cách Nga khỏi một nền thể thao trong sạch. Những vị phạm của Ủy ban phòng chống doping Nga - được điều tra từ tháng 9/2018 -  đã đòi hỏi một sự phản ứng mạnh mẽ nhất và dây chính là những gì diễn ra ngày hôm nay."

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem