Nga bí mật cảnh báo, Serbia kịp thời đập tan nỗ lực "cách mạng màu"

V.N (Theo RT) Thứ hai, ngày 25/12/2023 15:15 PM (GMT+7)
Thủ tướng Serbia Ana Brnabiс đã bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ quan an ninh Nga vì đã cảnh báo về kế hoạch bạo loạn ở thủ đô Belgrade.
Bình luận 0
Nga bí mật cảnh báo, Serbia kịp thời đập tan nỗ lực "cách mạng màu" - Ảnh 1.

Người biểu tình cố gắng phá cửa Tòa nhà Hội đồng Thành phố Belgrade. Ảnh: RT.

Những người biểu tình thân phương Tây đã cố gắng đột nhập vào các tòa nhà chính phủ ở Belgrade vào tối Chủ nhật 24/12.  Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã gọi đây là một nỗ lực cách mạng màu. Trong khi Vucic ban đầu cảm ơn các “cơ quan nước ngoài” giấu tên vì đã cho cơ quan an ninh của ông “biết chính xác những gì bọn côn đồ đang chuẩn bị”, bà Brnabiс sau đó tiết lộ rằng Belgrade đã được Moscow báo trước.

“Tôi cảm thấy điều quan trọng, đặc biệt là tối nay, là phải đứng lên bảo vệ Serbia và cảm ơn các cơ quan an ninh Nga đã cung cấp thông tin đó cũng như đã chia sẻ nó với chúng tôi,” bà Brnabic nói với TV Pink vào đêm trước ngày Giáng sinh. 

“Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn và có lẽ nó sẽ không được những người phương Tây ưa chuộng”, bà Thủ tướng nói. “Khi chúng tôi chia sẻ thông tin đó với những người khác, họ nói: 'Chà, đó là thông tin sai lệch của Nga, điều đó đang lan truyền tin giả.”

Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã nổ ra ở Serbia hôm thứ Hai 25/12 , trong đó phe đối lập cáo buộc Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền “đánh cắp phiếu bầu” trong cuộc bầu cử quốc hội vào tuần trước, trong đó SNS đã đánh bại liên minh Serbia chống bạo lực (SPN) thân EU.

Tổng thống Vucic bác bỏ các cáo buộc là "dối trá", cho rằng các cuộc biểu tình được phương Tây tài trợ, vốn muốn loại bỏ ông do có quan hệ với Nga và từ chối từ bỏ yêu sách của Serbia đối với Kosovo.

Sau tình trạng bất ổn ở Belgrade, Vucic dự kiến sẽ tiếp đón Đại sứ Nga Aleksandr Botsan-Kharchenko tại dinh thự của ông, ngay đối diện quảng trường đối diện với nơi diễn ra cuộc biểu tình, truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn dịch vụ báo chí của tổng thống. Ngoại trưởng Ivica Dacic cũng đã lên lịch gặp đặc phái viên Nga.

Tối 24/12, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã cố gắng đột nhập vào Tòa nhà Hội đồng Thành phố Belgrade. Những kẻ bạo loạn tuyên bố họ có ý định “giải phóng các thể chế”, họ đập vỡ cửa kính trong khi hô vang “Cút đi” và “Đây là Serbia!”

Các video cho thấy cảnh sát đã rào chắn bên trong tòa nhà, dùng lưng và khiên để giữ cửa. Ít nhất hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ khi người biểu tình ném các mảnh bê tông, đồng thời thúc giục họ rời khỏi tòa nhà và “đứng về phía người dân”.

Nghị sĩ Quốc hội Radomir Lazovica, đồng chủ tịch Mặt trận Cánh tả Xanh (ZLF), tuyên bố rằng phe đối lập chỉ tìm cách “bảo vệ các thể chế” và kêu gọi “Hiến binh và tất cả các lực lượng sử dụng vũ lực phải trú ẩn và cho phép người dân để phát biểu từ ban công của hội đồng”.

Ông nói: “Không ai muốn bất kỳ tổn hại hay bạo lực nào”, trong lúc đó những người biểu tình tiếp tục đập vỡ cửa sổ và phá hoại tòa nhà chính phủ.

Khi lực lượng tiếp viện của cảnh sát chống bạo động đến, chính quyền nhanh chóng giải tán đám đông, bắt giữ ít nhất 35 kẻ “khiêu khích”.

Người đứng đầu Hội đồng tạm thời của Belgrade, Aleksandar Sapic, đã chia sẻ một đoạn video về hậu quả, cả bên trong và bên ngoài tòa nhà hội nghị đều bị phá hoại.

Tổng thống Aleksandar Vucic ca ngợi cảnh sát đã chống chọi được “các cuộc tấn công tàn bạo” và bảo vệ được độc lập, chủ quyền đất nước.

Ông Vucic nói: “Hôm nay đã có một nỗ lực nhằm chiếm đoạt các thể chế nhà nước bằng vũ lực… Những người thề chống lại bạo lực đã cho thấy rằng họ là những tên côn đồ thực sự”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem