Nga bí mật triển khai đơn vị Chechnya tinh nhuệ trấn giữ thị trấn hạt nhân Ukraine

Phương Đăng (theo Aljazeera) Thứ năm, ngày 10/08/2023 08:51 AM (GMT+7)
Các chiến binh Chechnya ủng hộ Kremlin vừa được giao nhiệm vụ trấn giữ thị trấn Enerhodar, gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia - hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, Al Jazeera đưa tin.
Bình luận 0
Nga bí mật triển khai đơn vị Chechnya tinh nhuệ trấn giữ thị trấn hạt nhân Ukraine - Ảnh 1.

Đại tá Chechnya Makhmud Khusiyev, bên phải, nhìn vào điện thoại trong khi bị một thành viên khác của lực lượng Akhmat Grozny (Chechnya) quay phim. Ảnh: Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine.

Al Jazeera vừa nhận được một đoạn video do cơ quan thực thi pháp luật Ukraine cung cấp, trong đó có một nhóm 9 người đàn ông để râu, đội mũ len và mặc đồng phục kaki không có bảng tên.

Một người có máy bộ đàm, người kia có súng và đằng sau họ là những chiếc xe jeep và xe buýt nhỏ màu bạc. Hầu hết những người đàn ông sắp rời đi. Một người muốn chụp ảnh kỷ niệm.

“Hãy chụp ảnh thay vì quay phim”, người đàn ông nói với người quay phim (không xuất hiện trong video).

Camera chuyển sang một người đàn ông khác đang kiểm tra điện thoại thông minh. Người quay phim nói: “Đồng chí này sẽ ở lại". Người đàn ông kiểm tra điện thoại trông giống như chỉ huy nháy mắt, mỉm cười và trả lời: “Tôi sẽ đi sau".

Cơ quan an ninh Ukraine xác định người đàn ông cầm điện thoại là Đại tá Makhmud Khusiyev, một cựu đô vật 43 tuổi ở Chechnya. Đoạn video được quay cách Chechnya khoảng 1.200 km về phía tây bắc, bên cạnh các khối 3, 4 và 5 của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu - một khu vực do Nga kiểm soát ở đông nam Ukraine.

Những người trong video có vẻ thoải mái như thể họ sắp được trở lại Chechnya. Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tự gọi mình là “người lính” của Tổng thống Vladimir Putin và ủng hộ nhiệt tình chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Đoạn video rõ ràng cho thấy, Nga đã triển khai lực lượng Chechnya tới trấn giữ thị trấn Enerhodar, ở Zaporizhzhia.

Đại tá Khusiyev hiện là một trong số các sĩ quan cao cấp của Akhmat Grozny, một công ty an ninh có trụ sở tại Grozny, thủ phủ hành chính của Chechnya. Đại tá Khusiyev được cho là từng làm cảnh sát chống bạo động Chechnya.

Ukraine cho biết, Akhmat Grozny hiện hoạt động tại Enerhodar, thị trấn gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Thị trấn từng có dân số trước chiến tranh là 51.000 người nhưng đã giảm hơn một nửa kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Theo những người sống trong thị trấn Enerhodar, các đơn vị Akhmat Grozny khét tiếng thiện chiến đến và đi – làm việc theo ca kéo dài hàng tuần – và chịu trách nhiệm kiểm soát thị trấn cũng như cư dân ở đây.

Trong khi lực lượng Chechnya kiểm soát gần nhà máy điện hạt nhân, lực lượng này dường như không tham gia vào các quyết định chiến lược liên quan đến nhà máy.

Chính quyền Chechnya vốn không công khai tiết lộ về sự hiện diện của Akhmat Grozny trong khu vực.

“Các kênh chính thức của chế độ Kadyrov tương đối im lặng về phần mặt trận đó”, Harold Chambers, một chuyên gia tại Mỹ về Caucasus với Al Jazeera.

Tuy nhiên, theo Chambers, nhà lãnh đạo Kadyrov có thể xem việc triển khai lính Chechnya ở Enerhodar là một con át chủ bài giúp nâng cao vị thế của ông đối với Điện Kremlin.

"Nói rộng ra, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ được chỉ định đến một khu vực quan trọng như vậy”, ông Chambers tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem