Nga cảnh báo tiếp tục tấn công nếu Ukraine từ chối đề xuất đàm phán của ông Putin

V.N (Theo RT) Thứ tư, ngày 19/06/2024 06:08 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine đang mắc sai lầm lớn khi từ chối xem xét đề nghị mở các cuộc đàm phán hòa bình của ông Putin, vì vị thế đàm phán của nước này sẽ chỉ xấu đi khi thời gian trôi qua.
Bình luận 0
Nga cảnh báo tiếp tục tấn công nếu Ukraine từ chối đề xuất đàm phán của ông Putin- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và Chủ tịch đảng chính trị Nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev cảnh báo, Kiev có nguy cơ khiến tình hình trở nên "tồi tệ hơn", cuộc tấn công của Nga sẽ tiếp tục nếu Kiev từ chối đề xuất đàm phán hòa bình của Tổng thống Nga Putin.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tín hiệu rằng Moscow sẽ ngay lập tức mở các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev nếu nước này rút quân khỏi Donbass của Nga cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye.

Yêu cầu cũng bao gồm việc Ukraine cam kết giữ vị thế trung lập, cũng như "phi phát xít hóa" và "phi quân sự hóa". Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow cũng sẽ phải được dỡ bỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề nghị này như một tối hậu thư, còn Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đề xuất này đã không được đưa ra với "thiện chí". Kiev liên tục yêu cầu Nga rút quân về biên giới Ukraine từ năm 1991 như một điều kiện để bắt đầu đàm phán.

Phát biểu với các phóng viên ngày 18/6, ông Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết Ukraine đang "đưa cuộc thảo luận trở lại điểm ban đầu" bằng cách bác bỏ các sáng kiến hòa bình.

"Họ không nên làm điều đó. Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn", cựu tổng thống cảnh báo.

Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng Kiev vẫn còn thời gian để chấp nhận lời đề nghị nhưng cánh cửa cơ hội này sẽ không kéo dài. 

Ông nhận xét: "Nếu Ukraine không đồng ý với các điều khoản của Putin, điều này sẽ dẫn đến một kịch bản trong đó "các hành động tấn công của Nga sẽ tiếp tục và rất khó để nói biên giới của vùng đệm mà tổng thống của chúng tôi đã nói đến sẽ kết thúc ở đâu", và ranh giới của vùng đệm này sẽ không được vẽ ra có lợi cho Kiev.

Tổng thống Nga lần đầu tiên nói về khả năng thiết lập một 'vùng đệm' tại các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát để bảo vệ khu vực biên giới của Nga khỏi các cuộc tấn công liên tục của pháo binh vào mùa xuân này. Để đạt được mục tiêu này, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công lớn ở vùng Kharkov biên giới với Ukraine vào đầu tháng 5, chiếm giữ khoảng chục khu định cư.

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đã cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, với mục tiêu là các khu vực và cơ sở triển khai quân sự. Động thái này bị Moscow lên án là leo thang, đồng thời ông Putin lưu ý rằng phương Tây về cơ bản đã đồng ý với các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào dân thường Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem