Nga đang mở cuộc phản công riêng để đánh chiếm lại các vùng lãnh thổ bị mất vào tay Ukraine

Minh Nhật (theo New York Times) Thứ tư, ngày 14/06/2023 20:09 PM (GMT+7)
Nga đang tấn công trở lại miền Nam Ukraine ở những khu vực Kiev tuyên bố đã giành lại, theo New York Times.
Bình luận 0
Nga đang mở cuộc phản công riêng để đánh chiếm lại các vùng lãnh thổ bị mất vào tay Ukraine - Ảnh 1.

Quân Nga - Ukraine đang giao tranh dữ dội ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Ảnh IT

Sau một tuần mất lãnh thổ cho quân đội Ukraine trong giai đoạn mở đầu cuộc phản công của Kiev, các lực lượng Nga đã mở cuộc phản công của riêng họ vào hôm thứ Ba 13/6.

Cuộc phản công tập trung vào khu vực mà Ukraine trước đó tuyên bố đã giành lại một số ngôi làng.

Người Nga đã tấn công bằng hàng không và pháo binh, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết. Một ngôi làng ở trung tâm của cuộc giao tranh, Makarivka, đã trở thành đống đổ nát do bị tấn công trong suốt cả ngày.

Cuộc phản công của Nga diễn ra sau khi giông bão tràn vào miền nam Ukraine, làm địa hình trở nên lầy lội hơn và gây phức tạp cho hoạt động tác chiến của cả hai bên tham chiến.

Ukraine đang trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ ở phía nam đất nước.

Sau khi tuyên bố đã chiếm lại một loạt làng nông nghiệp vào cuối tuần qua, quân đội Ukraine cho biết họ chỉ đạt được những thành tựu tối thiểu vào thứ Ba 13/6. Hiện các lực lượng Ukraine đang tiếp tục thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga và đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào làng Makarivka.

Ukraine đã tiến công ở ít nhất hai địa điểm thuộc miền nam Ukraine, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã chọc thủng được hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga, bao gồm các bãi mìn, chiến hào cho bộ binh và hàng rào bê tông để ngăn chặn xe tăng, theo New York Times.

Quân đội Ukraine cũng được cho là không thể dễ dàng di chuyển các hệ thống vũ khí tinh vi hơn, gắn trên xe, vì sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm trước pháo binh Nga.

Điều đó khiến các đội quân Ukraine đang tiến công dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công từ trên không của Nga. Cuộc phản công của Nga tại Makarivka đã cho thấy điều đó.

Người phát ngôn của lực lượng quân sự miền nam Ukraine, Valeriy Shershen cũng chia sẻ trên Facebook về cuộc phản công của Nga vào Makarivka.

Ông Shershen nói rằng, sau khi quân đội Ukraine tiến vào làng, Nga đã phản công bằng máy bay và đã cố gắng bắn một loạt đạn từ một trong những vũ khí thông thường mạnh nhất của Nga, bao gồm tên lửa nhiệt áp phát nổ với lực cực lớn.

Ông Shershen cho biết lính thủy đánh bộ Ukraine vẫn đang cầm cự trong làng vào chiều thứ Ba.

Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền nam Ukraine tiết lộ trên ứng dụng Telegram hôm thứ Ba rằng, các máy bay trực thăng của Nga đã nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Ukraine ở cùng khu vực, gần thị trấn Velyka Novosilka, thuộc vùng Donetsk, nơi Ukraine đã bắt đầu tấn công vào tuần trước .

Ông Rogov viết: “Các cuộc phản công ban đêm của chúng tôi đã bắt đầu".

Các blogger Nga cũng xác nhận vào đầu tuần này rằng Nga đã tiến hành các cuộc phản công trong cùng khu vực.

Tuy nhiên, các cuộc giao tranh được cho là đang diễn ra chậm phù hợp với những gì mà các nhà phân tích quân sự đã đánh giá vào giai đoạn đầu của cuộc phản công của Ukraine, theo New York Times.

Ukraine được cho là đang tìm cách để luồn lách qua vùng đất do Nga chiếm đóng ở phía đông nam nhưng vẫn chưa triển khai phần lớn lực lượng tinh nhuệ mà các đồng minh phương Tây đã huấn luyện và trang bị cho cuộc phản công.

Nga đã xây dựng nhiều tuyến công sự trên vùng đồng bằng nơi Ukraine đang tấn công và đã rải mìn dày đặc trên mặt đất để ngăn chặn xe tăng và xe bọc thép Ukraine.

Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Andriy Kovalev nói trên truyền hình hôm thứ Ba rằng các lực lượng Ukraine đã tiến được khoảng 500 đến 1.000 thước ở một số địa điểm ở phía nam, mặc dù ông không nói rõ tên các địa danh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem